Phụ nữ Phước Dân phát huy tinh thần “Tương thân, tương ái”

(NTO) Với cách làm sáng tạo, hiệu quả, cán bộ, hội viên (HV), phụ nữ (PN) thị trấn Phước Dân (Ninh Phước) đã triển khai nhiều mô hình thực hiện phong trào “Tương thân, tương ái”, giúp đỡ HV, PN, người khuyết tật, người già có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống; tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thắt chặt nghĩa tình làng xóm trong cuộc sống thường ngày.

Để HV, PN có thêm điều kiện phát triển kinh tế, cùng với việc tín chấp, giúp chị em vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Đông Á, trong năm 2017, Hội PN thị trấn Phước Dân còn duy trì hiệu quả hoạt động của 14 tổ “Góp vốn xoay vòng” với số tiền đóng góp từ 100.000 - 300.000 đồng/người/tháng; đồng thời, thành lập mới nhóm “Tương trợ” với thành viên là các Tổ trưởng Tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội huyện.

Cán bộ Hội PN thị trấn Phước Dân và các thành viên nhóm “Tương trợ”
thảo luận, triển khai công việc.

Hằng tháng, nhóm họp giao ban và tự nguyện đóng góp kinh phí lập quỹ, trích mua gà giống hỗ trợ chị em có hoàn cảnh khó khăn phát triển chăn nuôi. Đến nay, qua 4 quý phát động, nhóm đã quyên góp được trên 1,6 triệu đồng, mua 80 con gà trao tặng 4 HV, PN nghèo. Nhóm liên kết lao động thuộc Chi hội PN khu phố 15 thành lập và đi vào hoạt động tạo điều kiện thuận lợi cho HV trong việc “vần đổi công”, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp… Từ những mô hình, hoạt động kể trên đã giúp nhiều chị cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Điển hình như chị Trần Thị Kim Loan, Chi hội PN Khu phố 15. Thông qua kênh Hội PN thị trấn Phước Dân, chị Loan được vay 20 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đầu tư chăn nuôi cừu. Ngoài số tiền kể trên, được sự quan tâm của các cấp Hội, gia đình chị còn được nhóm Tương trợ tặng 20 con gà giống về nuôi. Nhờ chăm chỉ làm ăn, đến nay gia đình chị đã vươn lên thoát nghèo, xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống. Hoặc như trường hợp của chị Hồ Thị Mỹ Hương (ở khu phố 12), chồng mất sớm, một mình phải làm thuê nuôi 3 con ăn học. Thấu hiểu hoàn cảnh vất vả của chị, năm 2017, chị Hà Thị Thúy, Ủy viên Chi hội PN Khu phố 12 đã vận động các mạnh thường quân mua tặng chị Hương 2 con bò cái làm vốn phát triển kinh tế gia đình. Nhờ được chăm sóc chu đáo, đến nay, 2 con bò của chị phát triển tốt, góp phần tăng thêm nguồn thu nhập trong thời gian tới.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Lan, Chủ tịch Hội PN thị trấn Phước Dân, chia sẻ: Phong trào “Tương thân, tương ái”, là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, được Hội đề cao và phấn đấu thực hiện hiệu quả nhằm giúp đỡ những PN có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Ngoài những hoạt động, mô hình kể trên, trong năm 2017, Hội PN thị trấn còn vận động từ nguồn Quỹ Tín dụng với số tiền 6 triệu đồng, tặng chị Phạm Dương Ngọc Hâng (Chi hội PN khu phố 4) xây dựng nhà Tình thương. Chi hội PN khu phố 1 nhận đỡ đầu 2 cụ già neo đơn, với số tiền trợ cấp 300.000 đồng/tháng/người; quyên góp trên 2 triệu đồng và 20kg gạo tặng chị Trần Thị Nghiêm mắc bệnh hiểm nghèo. Chi hội PN khu phố 14 vận động 1 tấn gạo tặng 100 hộ có hoàn cảnh khó khăn; ủng hộ 2,5 triệu đồng và 2 bộ cửa trị giá 9,5 triệu đồng cho chị Nguyễn Thị Tuyết xây nhà… Mỗi suất quà, phần tiền, vật phẩm được trao tuy giá trị vật chất không cao, song đã tạo thêm niềm tin, nghị lực giúp những người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên hòa nhập cộng đồng, góp phần thắt chặt tình làng, nghĩa xóm trong cộng đồng dân cư. Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc đó, thời gian tới, Hội PN thị trấn Phước Dân tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Tương thân tương ái”, vận động chị em thực hành tiết kiệm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ, nhân rộng các mô hình giúp nhau phát triển kinh tế… để phong trào tiếp tục lan tỏa trong cộng đồng, xã hội.

Chị Lê Thị Hường, Chủ tịch Hội LHPN huyện Ninh Phước, cho biết: Năm 2017, Hội PN thị trấn Phước Dân có nhiều khởi sắc trong việc thực hiện các phong trào thi đua và nhiệm vụ công tác Hội. Trong đó, nổi bật phải kể đến phong trào “Tương thân, tương ái” với những mô hình, cách làm thiết thực, hiệu quả, góp phần giúp đỡ HV, PN nghèo, tạo dựng niềm tin, thu hút chị em tham gia sinh hoạt Hội.