Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

(NTO) Ngày 29-8, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi thăm mô hình cánh đồng lớn trồng mía, ứng dụng công nghệ cao tại xã Phước Thắng (Bác Ái) và mô hình ứng dụng công nghệ túi bao trái nho tại vùng sản xuất giống nho mới NH01-152 trên địa bàn xã Thành Hải (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm).

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm mô hình ứng dụng công nghệ túi bao trái nho tại xã Thành Hải. Ảnh: H.P

Theo báo cáo của Công ty Cổ phần đường Biên Hòa–Phan Rang, do ảnh hưởng của thời tiết nên việc triển khai mô hình trồng mía cánh đồng mẫu lớn ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn xã Phước Thắng của công ty bị chậm so với kế hoạch đề ra trong giai đoạn 1; hiện mới chỉ xuống giống hơn 10 ha/50ha; Công ty cũng đang phối hợp với chính quyền xã rà soát lại các thủ tục pháp lý để sớm hoàn thành việc chi trả tiền thuê đất cho người dân.

Qua nghe báo cáo, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở NN&PTNT, Công ty Cổ phần đường Biên Hòa-Phan Rang và chính quyền địa phương phối hợp rà soát lại các diện tích đất trong vùng dự án thật cụ thể, đúng với quy định của pháp luật khi tiến hành chi trả tiền thuê đất cho người dân. Đây là mô hình rất cần thiết, giúp giảm thiểu hoang hóa đất đối với khu vực có đất sản xuất nghèo kiệt như xã Phước Thắng; trong quá trình triển khai mô hình công ty cần ưu tiên tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương, có kế hoạch sửa chữa các tuyến đường vận chuyển mía trong khu vực hợp lý.

Thăm mô hình ứng dụng túi bao nho tại vùng sản xuất giống nho mới NH01-152 trên địa bàn xã Thành Hải với quy mô 1,3ha/4 hộ tham gia, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao việc bà con mạnh dạng ứng dụng công nghệ cao, nâng cao giá trị sản phẩm. Trong thời gian tới, Viện Nghiên cứu Bông và phát triển Nông nghiệp Nha Hố cùng các sở, ngành liên quan cần đẩy mạnh giám sát, hỗ trợ cho các hộ dân tham gia mô hình; đánh giá cụ thể hiệu quả kinh tế để tiếp tục nhân rộng mô hình trong thời gian tới.