Hướng về Đại hội với niềm tin son sắt

Phóng viên Báo Ninh Thuận có mặt ở các địa bàn dân cư thuộc các huyện Thuận Bắc, Ninh Hải ghi nhận không khí phấn khởi, những tình cảm của cán bộ và nhân dân trong những ngày diễn ra Đại hội.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2011- 2015, đã diễn ra tại Tp. Phan Rang- Tháp Chàm trong 3 ngày (từ 14 - 16/9). Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng thu hút sự quan tâm của cán bộ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Phóng viên Báo Ninh Thuận có mặt ở các địa bàn dân cư thuộc các huyện Thuận Bắc, Ninh Hải ghi nhận không khí phấn khởi, những tình cảm của cán bộ và nhân dân trong những ngày diễn ra Đại hội.

Tại các xã Bắc Phong, Bắc Sơn, Lợi Hải, Công Hải, Phước Kháng, Phước Chiến, cờ Tổ quốc được treo trang trọng và tung bay trước nhà dân và các công sở. Tại cổng chào trung tâm huyện lỵ Thuận Bắc, cờ Tổ quốc, cờ Đảng tung bay tươi thắm trong nắng sớm. Phía trên cổng chào mang dòng chữ “Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2011- 2015”. Các khẩu hiệu, pa-nô tuyên truyền được trình bày đẹp trang trí dọc tuyến đường từ quốc lộ 1A đến thôn Ấn Đạt thuộc địa bàn xã Lợi Hải.

Đồng chí Phạm Ngọc Thanh, Chủ tịch Hội CCB huyện Thuận Bắc bộc bạch niềm vui: “Ban thường vụ Hội CCB huyện hướng dẫn các tổ chức cơ sở hội vận động hội viên thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII. Mỗi hội viên phát huy bản chất "Bộ đội Cụ Hồ", bằng những việc làm thiết thực để tuyên truyền, vận động gia đình và bà con thôn xóm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước tích cực góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở địa bàn khu dân cư”. Ông Lượng Văn Sự, 60 tuổi, dân tộc Chăm, ở thôn Bỉnh Nghĩa thuộc xã Bắc Sơn phấn khởi nói: Ban quản lý thôn thông báo treo cờ chào mừng Đại hội, gia đình tôi chấp hành treo cờ từ sáng ngày 11-9. Đồng bào dân tộc Chăm chúng tôi biết ơn Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền quan tâm chăm lo nâng cao đời sống nhân dân địa phương. Từ một làng quê nghèo, đến nay, Bỉnh Nghĩa đã có điện, đường, trường, trạm khang trang. Đời sống nhân dân trong 5 năm gần đây phát triển no ấm đáng mừng. Đồng bào dân tộc Chăm thôn Bỉnh Nghĩa hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh với niềm tin tưởng son sắt. Mong rằng Đại hội đề ra chủ trương mới lãnh đạo kinh tế- xã hội tỉnh nhà phát triển bền vững.

Đến với huyện Ninh Hải, chúng tôi được hòa mình trong không khí náo nức niềm vui của cán bộ và nhân dân địa phương hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII. Tại thị trấn Khánh Hải, cờ Tổ quốc, cờ Đảng tung bay tươi thắm dọc tuyến đường Yên Ninh. Băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tạo thành không gian tươi mới khu đô thị ven biển. Mọi người, mọi nhà hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh với niềm tin đổi mới phát triển nâng vị thế tỉnh nhà lên một tầm cao mới trong thời kỳ hội hội nhập. Cán bộ và nhân dân các địa phương huyện Ninh Hải nhận thức sâu sắc rằng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng phát huy truyền thống đoàn kết, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và sức mạnh của hệ thống chính trị, phát triển kinh tế- xã hội nhanh, bền vững; đảm bảo quốc phòng- an ninh tỉnh nhà giai đoạn 2011- 2015. Từ các cụ cao tuổi, các bậc lão thành cách mạng, công nhân, nông dân, trí thức, lực lượng vũ trang, các tôn giáo, các dân tộc, các cháu học sinh đều có những việc làm thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh. Anh Ngô Khắc Phục, 46 tuổi ở xã Phương Hải, ngừng tay gieo lúa vụ mùa trên cánh đồng thôn Phương Cựu 3, cười hiền lành cho biết: “Qua các phương tiện phát thanh- truyền hình, tôi được biết tỉnh ta đang tiến hành Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII. Với vai trò cán bộ phụ trách tổ tự quản, tôi thông báo bà con treo cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội Đảng. Bản thân gia đình tôi và bà con thôn xóm phấn khởi chào mừng sự kiện chính trị trọng đại của tỉnh nhà. Từ các chính sách đầu tư phát triển hạ tầng nông thôn của Nhà nước giúp cho người dân thôn Phương Cựu 3 có nước sạch sinh hoạt. Nông dân được vay vốn tín dụng đầu tư làm ăn nâng cao đời sống gia đình. Con cái học lên đại học, cao đẳng được vay vốn học tập. Bà con nông dân giữ vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền các cấp”.

“Trong nhiệm kỳ 2006-2010, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lãnh đạo đưa đời sống kinh tế- xã hội địa phương phát triển thắng lợi đáng mừng. Nhiều công trình, dự án được đầu tư xây dựng mới góp phần quan trọng nâng cao toàn diện đời sống nhân dân. Mong rằng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII phát huy trí tuệ tập thể đề ra chủ trương mới lãnh đạo đưa tỉnh nhà phát triển lên tầm cao mới trong thời kỳ hội nhập kinh tế toàn cầu. Đồng chí Hà Tám, 75 tuổi đời, 55 tuổi Đảng ở thị trấn Khánh Hải bày tỏ niềm tin.