Khai mạc trọng thể Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII

•320 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 11.400 đảng viên của toàn Đảng bộ dự đại hội.

• Đồng chí Hồ Đức Việt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương về dự và chỉ đạo Đại hội.

•Đồng chí Trương Xuân Thìn, Bí thư Tỉnh ủy đọc diễn văn khai mạc.

•Đại hội đã bầu 53 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đồng chí Nguyễn Chí Dũng được bầu giữ chức

•Bí thư Tỉnh ủy. đồng chí Nguyễn Đức Dũng và đồng chí Nguyễn Đức Thanh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Sáng ngày 15-9-2010, tại Tp.Phan Rang-Tháp Chàm, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2011-2015 đã chính thức khai mạc trọng thể. Tham dự đại hội có 320 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 11.400 đảng viên của 12 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

Đại hội rất vui mừng và phấn khởi được đón đồng chí Hồ Đức Việt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương về dự và chỉ đạo đại hội.

Đến dự đại hội còn có các đồng chí: Nguyễn Văn Giàu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Văn Quyền, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; đồng chí Bùi Ngọc Hòa, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao; Thiếu tướng Nguyễn Trọng Huy, Phó Tư lệnh Quân khu 5; đồng chí Lê Thanh Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa; đồng chí Lê Tiến Phương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận; các đồng chí đại diện cán bộ lão thành cách mạng; các đồng chí Thường vụ Tỉnh ủy qua các nhiệm kỳ, các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác; đại diện Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; đại diện các Ban xây dựng Đảng Trung ương; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố trong tỉnh.

Tham gia Đoàn Chủ tịch Đại hội có các đồng chí: Trương Xuân Thìn, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Chí Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Huỳnh Thế Kỳ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Hoàng Ngọc Thái, Ủy viên Ban Thường vụ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Trương Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trương Minh Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Huyện ủy Ninh Hải; Chamaléa Bốc, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Thị Bích Liên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Trương Xuân Thìn, Bí thư Tỉnh ủy đọc diễn văn khai mạc đại hội. Đồng chí nhấn mạnh: Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII là cuộc sinh hoạt chính trị sâu rộng của Đảng bộ, có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển toàn diện của tỉnh trong 5 năm tới. Chủ đề Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII được xác định là “Phát huy truyền thống đoàn kết, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và sức mạnh của hệ thống chính trị, phát triển KT-XH nhanh, bền vững; đảm bảo quốc phòng - an ninh” giai đoạn 2011-2015 và những năm tiếp theo (xem toàn văn trong số báo này).

Ngay sau diễn văn khai mạc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu đại diện các cháu thiếu niên - nhi đồng toàn tỉnh đã đến chúc mừng và dâng lên Đại hội những bó hoa tươi thắm, và xin hứa học thật giỏi, rèn luyện đạo đức để trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ, trở thành công dân có ích cho xã hội, xứng đáng là chủ nhân tương lai của quê hương, đất nước.

Đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII. Báo cáo đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2006-2010 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của giai đoạn 2011-2015 với phương hướng, mục tiêu tổng quát: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương; đẩy mạnh thu hút nguồn lực đầu tư từ bên ngoài cùng với phát huy mạnh mẽ nội lực để khai thác tiềm năng, lợi thế của tỉnh nhằm thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ. Tập trung nâng cao dân trí, tạo bước chuyển biến cơ bản về chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh. Bảo đảm quốc phòng- an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. (Xem toàn văn trong số báo này)

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Hồ Đức Việt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng đã biểu dương và đánh giá cao những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực giành được trong những năm qua. Đồng chí cũng chỉ ra những khó khăn, hạn chế và cả những yếu kém cần khắc phục trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của hệ thống chính trị trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và nhấn mạnh, gợi mở nhiều vấn đề mới, một số định hướng có tính chiến lược cho tỉnh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Đồng chí mong rằng với truyền thống cách mạng kiên cường, phát huy thành tích và những bài học kinh nghiệm vừa qua, nhất định Ninh Thuận sẽ có bước phát triển nhanh hơn, toàn diện và vững chắc hơn trong 5 năm tới; sớm trở thành một địa phương phát triển trên mức trung bình của cả nước. (xem toàn văn trong số báo này).

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2011-2015 gồm 53 đồng chí và trực tiếp bầu đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII đã họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 14 đồng chí (đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã được bầu tại Đại hội); bầu các đồng chí: Nguyễn Đức Dũng, Nguyễn Đức Thanh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy. Bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 8 ủy viên chuyên trách và bầu đồng chí Nguyễn Xuân Thủy giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Đại hội tiếp tục làm việc đến hết ngày 16-9-2010.