Làm đẹp thành phố đón xuân Tân Mão - 2011

Ngoài việc dọn dẹp vệ sinh môi trường, công việc trang trí thành phố cũng diễn ra hết sức khẩn trương.

Sáng ngày 23-1, toàn thể công nhân Công ty TNHH TM-SX Nam Thành, đoàn viên thanh niên và học sinh của 14 trường học trên địa bàn Tp. Phan Rang- Tháp Chàm đồng loạt ra quân làm vệ sinh môi trường tại các điểm du lịch, bãi biển, các trục đường lớn... để tạo nên bộ mặt mới cho thành phố đón chào năm mới.

Để làm sạch thành phố những ngày trước, trong và sau Tết, từ nay đến hết ngày Mồng 4 Tết, Công ty TNHH TM-SX Nam Thành huy động trên 300 công nhân, cùng 6 xe ép rác chuyên dụng, 1 xe tưới nước rửa đường, 250 xe đẩy rác cầm tay làm việc hết công suất. Đặc biệt trong 3 ngày 28, 29, 30 tháng chạp, toàn thể anh chị em công nhân công ty phải làm 2 ca/ ngày. Lượng rác thu gom mỗi ngày trung bình khoảng 800 tấn, nhiều gấp 7-8 lần so với ngày thường.

Lau những giọt mồ hôi tấm tấm trên trán, em Nguyễn Phan Gia Khánh, học sinh Trường THCS Trần Phú, vệ sinh tại địa điểm Quảng trường 16 Tháng 4 tươi cười nói: Mỗi năm đến gần Tết, nhà trường đều tổ chức cho chúng em lao động làm vệ sinh môi trường. Đây là một hoạt động rất có ý nghĩa, em cũng mong nhà trường sẽ tổ chức nhiều hoạt động như thế này để chúng em góp phần làm sạch, đẹp thành phố, qua đó cũng góp phần nâng cao ý thức của mọi người giữ gìn môi trường sống sạch đẹp, đặc biệt trong những ngày tết.

Ngoài việc dọn dẹp vệ sinh môi trường, công việc trang trí thành phố cũng diễn ra hết sức khẩn trương. Ông Nguyễn Xuân Hảo, Phó trưởng Phòng Quản lý đô thị Tp. Phan Rang- Tháp Chàm cho biết: Những ngày qua, chúng tôi đã phối hợp với Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư phát triển Việt Ninh, Doanh nghiệp Tư nhân TM-XD Thảo sơn Hoa kiểng tích cực sửa chữa vỉa hè, nạo vét hệ thống thoát nước và thực hiện nhiều hạng mục đèn chiếu sáng công cộng mới như lắp đèn leset siêu sáng tại các điểm ngã tư, ngã năm thành phố, trang trí hệ thống đèn dây chiếu sáng, khung hoa, khung búa liềm trên các trục đường chính, các tiểu đảo ở 2 đầu thành phố; cắt tỉa, làm vệ sinh hệ thống cây xanh, dải hoa phân cách, trưng bày hoa tươi và lẵng hoa ở các điểm UBND, HĐND tỉnh, thành phố... với tổng kinh phí trên 400 triệu đồng. Đến nay, đã hoàn thành trên 80% khối lượng công việc. Dự kiến đến hết ngày 24-1, mọi công việc sẽ được hoàn tất để thành phố sạch, đẹp cùng nhân dân đón Tết cổ truyền dân tộc.