Hiệp định hợp tác Việt - Nhật:

Sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình

Ngày 20-1, hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản về hợp tác phát triển và sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình đã được ký kết.

 
Việt Nam đang xúc tiến xây dựng nhà máy điện nguyên tử. (Nguồn: Internet)

Trong khuôn khổ hiệp định, hai bên sẽ triển khai hợp tác trong các lĩnh vực như nghiên cứu và ứng dụng đồng vị phóng xạ và bức xạ; thiết kế xây dựng và vận hành các lò phản ứng hạt nhân nước nhẹ; an toàn và an ninh hạt nhân; lưu giữ, vận chuyển, xử lý và chôn cất chất thải phóng xạ; phát triển nguồn nhân lực, hệ thống pháp luật trong lĩnh vực sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình; thăm dò và khai thác nguồn tài nguyên urani...

Theo đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yasuaki Tanizaki, sau khi được phê chuẩn, hiệp định sẽ tạo ra khuôn khổ pháp lý để các cơ quan, tổ chức khoa học cơ sở giáo dục, doanh nghiệp liên quan đến năng lượng hạt nhân của hai nước tiến hành các hoạt động hợp tác và đầu tư vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Thứ trưởng Bộ Khoa học - công nghệ Lê Đình Tiến cho biết Chính phủ Việt Nam đã quyết định chọn Nhật Bản là đối tác xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận số II và việc ký hiệp định mở ra một trang mới trong quan hệ hợp tác giữa hai nước về sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, bảo đảm an toàn, an ninh, không phổ biến vũ khí hạt nhân.

(Theo TTXVN)