Xã Nhơn Sơn phấn đấu giữ vững các tiêu chí nông thôn mới

(NTO) Nhơn Sơn là một trong những xã đầu tiên của huyện Ninh Sơn nói riêng và của tỉnh nói chung được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) đầu tiên vào năm 2015, sau quá trình phấn đấu của toàn Đảng bộ và nhân dân trong xã.

Đến nay, trên địa bàn xã, các kết cấu hạ tầng nông thôn thiết yếu, chủ yếu cho giao thông, thủy lợi, phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân đã được đầu tư xây dựng, với tổng vốn đầu tư trên 70 tỷ đồng, trong đó vốn đóng góp của cộng đồng và người dân trên 11,3 tỷ đồng, chiếm 12% trong tổng vốn. Nhiều công trình trong số đó được địa phương áp dụng cơ chế đầu tư đặc thù đó là dựa trên cơ sở thiết kế mẫu, thiết kế điển hình để lập dự toán và chỉ định cho người dân và cộng đồng trong xã tự làm nên vừa giảm được chi phí; đồng thời chất lượng công trình được bảo đảm thông qua việc phát huy vai trò “chủ thể” của người dân từ giám sát đến cùng chung tay thực hiện...

Một góc nông thôn mới xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn.

Đến Nhơn Sơn hôm nay, điều dễ dàng nhận biết đó là bộ mặt nông thôn đã có nhiều đổi mới. Kinh tế nhiều gia đình đã khá lên nhờ thúc đẩy được sản xuất phát triển, đặc biệt nhiều mô hình sản xuất hiệu quả như “1 phải, 5 giảm” trên cây lúa, mô hình sản xuất giống bắp lai... được nhân rộng, các cây trồng chủ lực của địa phương như cây nho, táo đã được nhiều nông hộ trồng theo tiêu chuẩn VietGAP để nâng giá trị sản phẩm và tạo chỗ đứng trên thị trường. Cùng với đó, nhiều nông hộ đã tận dụng lợi thế của địa phương và phụ phẩm nông nghiệp để phát triển chăn nuôi gia súc. Hiện toàn xã có đàn bò trên 2.300 con; đàn heo hơn 2.535 con; đàn dê, cừu trên 8.800 con, có 3 trang trại nuôi heo gia công với Công ty CP khá hiệu quả.

Về giáo dục, đến nay toàn xã có 4 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 3 trường TH và 1 trường THCS. Công tác duy trì phổ cập giáo dục THCS đạt 87,5%; duy trì chuẩn phổ cập giáo dục mầm non-xóa mù chữ trẻ em 5 tuổi... Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng được chú trọng, Trạm Y tế xã đã được tu sửa tương đối khang trang, đủ đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân; chất lượng chăm sóc sức khỏe từng bước được nâng lên. Các chương trình y tế quốc gia hoạt động thường xuyên đều đạt trên 95%, thực hiện tốt công tác y tế dự phòng nên trong những năm qua trên địa bàn xã không xảy ra dịch bệnh... góp phần bảo đảm sức khỏe cho người dân. Điều cũng đáng ghi nhận là vệ sinh môi trường, xử lý chất thải, rác thải tại địa phương ngày càng đi vào quy củ. Hiện nay các điểm “nóng” về môi trường đã được UBND xã quan tâm xử lý. Công ty Nam Thành đã thu gom rác đến từng hộ. Các hộ chăn nuôi heo trong khu dân cư sau khi được tuyên truyền, vận động, kiểm tra đã có hướng khắc phục rõ rệt, chăn nuôi trong và ngoài khu dân cư yêu cầu phải có hệ thống xử lý bằng hầm bioga và hầm xây có nắp đậy kín. Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ cưới hỏi, làm bún, làm mộc đảm bảo công tác vệ sinh, môi trường. Bãi tập kết rác tại khu vực nghĩa trang Núi Ngỗng dần đi vào nền nếp, đổ rác đúng quy định, không để tình trạng vứt bỏ rác bừa bãi gây mất cảnh quan và ô nhiễm môi trường. An ninh trật tự được giữ vững, không xảy ra các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội cũng như không để phát sinh các tệ nạn xã hội, xây dựng các thôn đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự đạt tỷ lệ 100%...

Tuy nhiên, thực tế phải nhìn nhận rằng, do xã có đa số người dân sống bằng nghề nông nên lệ thuộc khá lớn vào thời tiết. Qua tổng kết cuối năm 2016, xã Nhơn Sơn “tự nhận” rớt chuẩn 2 tiêu chí: tiêu chí số 10 về thu nhập và tiêu chí số 11 về hộ nghèo. Theo lãnh đạo xã cho biết, nguyên nhân chủ yếu là do tình hình hạn hán kéo dài đến cuối tháng 6-2016 mới chấm dứt ảnh hưởng rất lớn đến nguồn thu nhập của các hộ dân đang sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là các hộ dân sản xuất nông nghiệp tại vùng đất Chà Vum (thôn Lương Tri). Đồng thời tình trạng mưa lớn kéo dài từ khoảng 7-2016 đến cuối năm làm cho diện tích các loại cây trồng như nho, táo và hoa màu bị thiệt hại, làm ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng và năng suất cây trồng. Do đó, tính đến cuối năm 2016, mức thu nhập tại xã Nhơn Sơn vẫn giữ nguyên theo mức thu nhập năm 2015 là 23,2 triệu đồng/người. Đây cũng là một trong những nguyên do làm tiêu chí số 11 về hộ nghèo của xã không đạt, trong đó còn có nguyên nhân thực hiện theo chuẩn nghèo mới xét trên cơ sở đa chiều nên làm tăng tỷ lệ hộ nghèo so với chuẩn cũ. Tính đến cuối năm 2016, toàn xã còn 268/3.692 hộ nghèo, chiếm 7,25%.

Nông dân xã Nhơn Sơn đầu tư mở rộng diện tích trồng nho nâng cao thu nhập,
góp phần xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Sơn Ngọc

Trước thực tế nêu trên, từ nay đến cuối năm, cấp uỷ, chính quyền xã Nhơn Sơn xác định thường xuyên theo dõi chỉ đạo sát sao Chương trình xây dựng NTM, nhất là chỉ đạo Ban phát triển các thôn bám sát chất lượng các tiêu chí để giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí. Mặt khác, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, chính sách thực hiện chương trình xây dựng NTM. Việc tuyên truyền vận động nhân dân tham gia, đóng góp cần được tổ chức đến từng thôn, cụm dân cư để tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân. Đẩy mạnh phát triển sản xuất chuyển đổi giống cây trồng, tìm kiếm các mô hình kinh tế sản xuất nông nghiệp tăng thu nhập cho người dân...

Bằng quyết tâm của lãnh đạo địa phương và đồng thuận của người dân, năm 2017 này xã NTM Nhơn Sơn sẽ cải thiện và nâng cao các tiêu chí theo chuẩn mới.