Tp. Phan Rang-Tháp Chàm: Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển năm 2016

(NTO) Thực hiện nhiệm vụ năm 2016 trong điều kiện nhiều khó khăn, nhưng với sự quyết tâm, thống nhất cao của các cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân, tình hình phát triển kinh tế- xã hội của Tp.Phan Rang- Tháp Chàm đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đến cuối tháng 9, tổng giá trị sản xuất các ngành đạt trên 7.600 tỷ đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ; trong đó, thương mại-dịch vụ tiếp tục là ngành kinh tế mũi nhọn, chiếm tỷ trọng cao, với giá trị gia tăng 12,6%.

Đạt được kết quả trên là do thời gian qua, thành phố triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển ngành thương mại và nâng cao chất lượng dịch vụ. Trước hết, phải kể đến hiệu quả từ các chính sách tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (DN) theo tinh thần Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ, các chính sách thu hút đầu tư và công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế đầu tư các loại hình dịch vụ, mở rộng mạng lưới kinh doanh. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn có 152 DN thành lập mới, với số vốn trên 924 tỷ đồng, nâng tổng số DN hiện có lên gần 900 DN, chiếm trên 40% DN toàn tỉnh; trong đó, có trên 65% hoạt động trong lĩnh vực thương mại- dịch vụ. Bên cạnh đó, địa phương còn cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cá thể cho gần 780 hộ kinh doanh, với tổng vốn trên 172 tỷ đồng.

 
Tp. Phan Rang - Tháp Chàm trên đường phát triển.

Nhằm khai thác tốt tiềm năng du lịch, thành phố khuyến khích các DN kinh doanh dịch vụ đa dạng hóa loại hình dịch vụ, phát triển cơ sở lưu trú; tăng cường các đợt khuyến mãi; đồng thời, chú trọng công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự tại các khu du lịch, điểm tham quan, góp phần thu hút du khách. Từ đầu năm đến nay, số lượng du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng trên địa bàn thành phố đạt 1,22 triệu người, tăng 54% so với cùng kỳ, trong đó du khách nước ngoài 33,3 ngàn người, góp phần đưa doanh thu đạt 449 tỷ đồng, tăng gần 9%. Lĩnh vực công nghiệp-xây dựng có mức tăng trưởng khá, với tổng giá trị sản xuất ước đạt 3.541,2 tỷ đồng, tăng 10,6% so cùng kỳ, đạt 54,6% so với kế hoạch. Trong đó, giá trị sản xuất ngành công nghiệp ước đạt 2.351,2 tỷ đồng, tăng 8,1%, tập trung một số sản phẩm chủ yếu: Chế biến nhân hạt điều nhân, chế biến thủy sản, may mặc công nghiệp, bia lon...

 
Người tiêu dùng mua hàng hóa tại Siêu thị Co.opmart Thanh Hà.

Bên cạnh phát triển kinh tế, thành phố tập trung các nguồn lực đầu tư cho công tác chỉnh trang và trật tự đô thị. Chỉ đạo tổ chức các đợt ra quân, xử lý vi phạm trật tự xây dựng, trật tự đô thị, lấn chiếm lòng lề đường làm nơi buôn bán, tập trung một số tuyến đường trọng điểm như: Đường 16 Tháng 4, Thống Nhất, Ngô Gia Tự, đường 21 Tháng 8, khu vực chợ Tấn Tài, chùa Ông, các bãi tắm và Công viên biển Bình Sơn – Ninh Chử, khu vực quanh Quảng trường 16 Tháng 4... Thành phố còn đầu tư xây dựng, cải tạo nhiều công trình cây xanh, công viên, trong đó đáng chú ý là 2 công trình “Trồng cây xanh khu quần thể Tượng đài- Bảo tàng”, “Cải tạo, nâng cấp cổng- tường rào Công viên 16 Tháng 4”, có tổng mức đầu tư gần 20 tỷ đồng, không chỉ giúp thành phố ngày càng ”xanh, sạch, đẹp”, văn minh, hiện đại, mà còn cải thiện môi trường, phục vụ dân sinh cho người dân đô thị. Ngoài ra, để phát triển lâu dài cho các vùng đô thị một cách hợp lý, thành phố còn tiến hành quy hoạch chi tiết xây dựng các khu dân cư (KDC) dọc hai bên các tuyến đường: Phan Đăng Lưu, Trường Chinh, đường dẫn vào 2 đầu cầu An Đông, đường nối Ngô Gia Tự với Lê Duẩn, đường N9 thuộc quy hoạch KDC Bắc Trần Phú, Khu tái định cư phường Đô Vinh, Khu Công viên Trung tâm đường 16 Tháng 4...

 
Cán bộ bộ phận “Một cửa” UBND phường Mỹ Hương (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm) nêu cao tinh thần tận tụy phục vụ Nhân dân.   Ảnh: V.M

Đồng chí Dương Ái Quân, Chủ tịch UBND thành phố cho biết: Quyết tâm của địa phương là phấn đấu thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội trong năm 2016 với tốc độ tăng trưởng đạt từ 13-14%; nâng thu nhập bình quân đầu người đạt 48 triệu đồng/người. Để hoàn thành chỉ tiêu này, Tp.Phan Rang – Tháp Chàm tập trung các giải pháp “nước rút” cho những tháng cuối năm, như: Tăng cường phối hợp các ngành của tỉnh tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc về thuế, vốn vay, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho DN mở rộng, nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh. Tăng cường công tác phòng, chống gian lận thương mại, buôn bán hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, đảm bảo nhu cầu tiêu dung cho người dân những tháng cuối năm, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Trước mắt, thành phố tập trung thực hiện kế hoạch đưa bà con tiểu thương chuyển đến Chợ mới Nông sản Phan Rang và các chợ khác trên địa bàn để nhanh chóng ổn định hoạt động kinh doanh.

Thành phố tiếp tục phối hợp đẩy nhanh tiến độ các dự án đã khởi công; triển khai thực hiện tốt công tác thu hồi, bồi thường và giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện các dự án đầu tư mới, nhất là các dự án khu đô thị mới, các dự án công viên cây xanh. Đồng thời tăng cường công tác quản lý đô thị, quản lý trật tự xây dựng; bảo đảm vệ sinh môi trường, giữ gìn trật tự, kỷ cương, góp phần nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị loại II. Cùng với các giải pháp phát triển kinh tế, thành phố tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, vùng biển, chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân.