Kiên quyết xử lý các dự án vi phạm tiến độ sử dụng đất

(NTO) Để khai thác tiềm năng, lợi thế của tỉnh thành nguồn lực đưa nền kinh tế tỉnh nhà phát triển, thời gian qua bằng mời gọi đầu tư đã thu hút được nhiều dự án triển khai trên địa bàn tỉnh, phát huy hiệu quả đáng ghi nhận. Bên cạnh đó, vẫn còn không ít dự án triển khai chậm tiến độ, thậm chí không triển khai khi đã được giao đất, gây lãng phí quỹ đất, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân. Để tránh lãng phí “tấc đất, tấc vàng”, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương tăng cường quản lý nhà nước về đất đai. Đặc biệt là rà soát các dự án đã được giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh nhằm xác định các dự án chưa triển khai theo quy định hay đã triển khai nhưng chậm tiến độ để kịp thời có những biện pháp điều chỉnh, khắc phục…

Ông Nguyễn Văn Quế, Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), cho biết: Từ đầu năm 2015 đến nay, Thanh tra Sở TN&MT đã tiến hành thanh, kiểm tra trên 63 dự án của hơn 60 tổ chức. Qua rà soát cho thấy, có 19 dự án đã hoàn thành và đưa đất vào sử dụng; 2 dự án đã bị UBND tỉnh thu hồi đất; 4 dự án đang trong tiến độ sử dụng đất; 3 dự án đang tạm ngừng hoạt động; 7 dự án không sử dụng đất liên tục; 15 dự án chậm tiến độ sử dụng đất trên 24 tháng và 13 dự án chậm tiến độ sử dụng đất dưới 24 tháng. Đối với những dự án chậm tiến độ sử dụng đất hoặc không đưa đất vào sử dụng, qua thanh tra sẽ có kết luận cụ thể, yêu cầu chủ đầu tư dự án tiến hành triển khai dự án và cam kết thời gian nhất định để hoàn thành, nếu không sẽ bị xử lý theo quy định. Nguyên nhân chính trong việc chậm tiến độ sử dụng đất một phần là do chủ quan của các nhà đầu tư, mặt khác do tình hình kinh tế thị trường, kể cả nhà đầu tư thiếu quyết tâm trong việc đầu tư và triển khai dự án. Một số dự án, năng lực huy động vốn đầu tư còn hạn chế nên không có khả năng thực hiện…

Theo Luật Đất đai 2013, đối với những dự án chậm tiến độ sử dụng đất hoặc không đưa đất vào sử dụng, UBND tỉnh sẽ cho phép gia hạn 24 tháng tiếp theo và chủ đầu tư dự án phải cam kết trong vòng 24 tháng được gia hạn phải triển khai và hoàn thành. Trường hợp sau 24 tháng cam kết mà không hoàn thành thì UBND tỉnh sẽ tiến hành thu hồi đất theo đúng quy định. Tổ chức có dự án được gia hạn phải nộp khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án. Đồng thời, sẽ công bố công khai những dự án này trên trang thông tin điện tử của Bộ TN&MT, Tổng cục Quản lý đất đai, UBND tỉnh và Sở TN&MT.

Thiết nghĩ, việc “trải thảm đỏ” để đón các nhà đầu tư là cần thiết nhưng không vì thế mà thiếu chọn lọc, để một số nhà đầu tư thiếu năng lực và thiếu cả quyết tâm đầu tư dẫn đến hậu quả là lãng phí nguồn lực tài nguyên của tỉnh. Kiên quyết xử lý những dự án “rùa” như đã nêu sẽ vừa “vinh danh” những nhà đầu tư chân chính, đồng thời vừa hạn chế đến mức thấp nhất những nhà đầu tư “nói không đi đôi với làm”.