Tp. Phan Rang - Tháp Chàm: Nỗ lực xây dựng thành phố "Xanh - sạch - đẹp"

(NTO) Hưởng ứng phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng Ninh Thuận xanh-sạch-đẹp”, những năm qua, Tp.Phan Rang- Tháp Chàm đã thực hiện nhiều giải pháp phát triển hệ thống cây xanh, bảo đảm vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị, đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo diện mạo thành phố ngày càng khang trang.

Đồng chí Dương Ái Quân, Chủ tịch UBND Tp.Phan Rang- Tháp Chàm, cho biết: Việc xây dựng thành phố xanh-sạch-đẹp, văn minh, hiện đại được xác định là nhiệm vụ cấp bách, lâu dài, thường xuyên và đã được Thành ủy tập trung chỉ đạo thông qua Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 20-7-2012 về “Xây dựng Tp.Phan Rang- Tháp Chàm xanh, sạch, đẹp đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020”. Từ khi phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng Ninh Thuận xanh-sạch-đẹp” được phát động càng tạo thêm động lực, quyết tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân đối với công tác này.

Để đưa phong trào đi vào chiều sâu, thành phố huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức người dân về công tác bảo vệ môi trường, chăm sóc và quản lý cây xanh, đặc biệt trong lực lượng thanh-thiếu niên với các hoạt động tình nguyện như: “Ngày Chủ nhật xanh” chăm sóc cây xanh trên các tuyến đường, xóa bỏ các mẩu rao vặt, quảng cáo không đúng nơi quy định; hàng tháng ra quân chiến dịch vớt rác lòng hồ, kênh mương, thu gom rác thải tại các điểm dân cư không tập trung…

 
Công viên 16 Tháng 4 góp phần làm đẹp và giải nhiệt cho thành phố.
Ảnh: Lê Văn Hùng

Thông qua nhiều hoạt động ý nghĩa, hệ thống cây xanh trên địa bàn không ngừng được mở rộng, mật độ cây xanh tăng đáng kể. Từ năm 2014 đến nay, UBND thành phố đã đầu tư gần 1,5 tỷ đồng trồng mới và tiếp nhận đưa vào chăm sóc, quản lý trên 2.300 cây xanh; trồng trên 11.000 cây hoa và cây cảnh, tập trung dọc hai bên các tuyến phố, dải phân cách, vòng xuyến, khu dân cư, công viên, trường học... nâng tổng số cây xanh hiện có trên 10.000 cây tại 70 tuyến đường, các điểm công cộng. Mật độ phủ xanh đã tăng từ 6m2/người năm 2011 hiện lên 8,4m2/người. Thành phố còn có 2 hồ điều hòa, 1 nhà máy xử lý nước thải; nhiều công viên cây xanh được đầu tư xây mới tại các khu dân cư, khu đô thị mới... tạo nên “lá phổi xanh” điều hòa không khí, “giải nhiệt” cho người dân đô thị.

Hằng năm thành phố đầu tư hàng chục tỷ đồng để thu gom, xử lý rác thải. Hiện 117 thôn/khu phố có đội vệ sinh thu gom rác thải; 12 xã, phường thành lập tổ kiểm tra quy tắc đô thị, tổ tự quản về môi trường. Tỷ lệ rác thải được thu gom đạt 98%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc “Xây dựng thành phố xanh-sạch-đẹp” còn nhiều hạn chế, khó khăn. Vẫn còn tình trạng người dân tự ý bẻ cành, chặt phá cây xanh; số cây xanh do các địa phương giao cho người dân tự trồng, chăm sóc theo phương thức “xã hội hóa” vẫn chưa được quan tâm chăm sóc tốt, dẫn đến tỷ lệ cây sống và phát triển không cao. Vẫn còn tình trạng đổ nước ra đường, đổ rác bừa bãi. Tình trạng lấn chiếm lòng lề đường làm nơi buôn bán, đỗ xe không đúng nơi quy định, dán mẩu quảng cáo, rao vặt nơi công cộng... diễn ra khá phổ biến...

Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2020, thành phố sẽ đầu tư trồng mới khoảng 11.800 cây xanh, trên 306.000 cây hoa, 1.400 cây cảnh, với tổng kinh phí trên 35,6 tỷ đồng. Ông Phạm Ngọc Hy, Trưởng Phòng Quản lý đô thị thành phố cho biết: Để thực hiện tốt kế hoạch đề ra, ngoài nguồn kinh phí từ ngân sách, thành phố sẽ đẩy mạnh công tác xã hội hóa, kêu gọi các tổ chức, cá nhân và Nhân dân cùng chung tay đầu tư trồng và chăm sóc cây xanh; đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, kêu gọi người dân thực hiện tốt vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, thực hiện tốt nếp sống văn minh. Xây dựng, nhân rộng các mô hình hay, điển hình tiên tiến; đồng thời tăng cường công tác quản lý, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân, góp phần tích cực xây dựng Tp.Phan Rang- Tháp Chàm “Xanh-sạch-đẹp”, xứng tầm đô thị loại II.