Khánh Hải hôm nay!

(NTO) Về thăm thị trấn Khánh Hải (Ninh hải) hôm nay, chúng tôi cảm nhận sự đổi mới, đi lên của vùng đất anh hùng năm xưa…. Đứng trên chùa Trùng Sơn, phóng tầm mắt về hướng biển sẽ bao quát được sự đổi thay, phát triển của thị trấn. Nhiều ngôi nhà cao tầng mọc lên, những công trình, trường học, đường giao thông… giờ đã được đầu tư xây dựng khang trang, phục vụ đời sống dân sinh của nhân dân vùng biển này.

 
Một góc của thị trấn Khánh Hải hôm nay.Thị trấn Khánh Hải đổi thay từng ngày.

Đồng chí Phạm Ngọc Thương, Chủ tịch UBND thị trấn Khánh Hải, chia sẻ: Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống Mỹ, nhân dân Khánh Hải đã không ngại hy sinh gian khổ, cùng với nhân dân trong tỉnh và cả nước viết nên trang sử hào hùng của dân tộc… Khi nước nhà độc lập, thống nhất, mọi người lại cùng nhau chung sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển. Nhìn lại chặng đường 71 năm kể từ ngày Cách mạng Tháng Tám thành công, có thể nói qua nhiều giai đoạn lịch sử và sự phấn đấu vươn lên, đến nay thị trấn Khánh Hải đã khoác lên mình “chiếc áo” với sự đổi thay, bứt phá từng ngày… Theo đánh giá của UBND thị trấn, riêng trong giai đoạn 2011-2015, tốc độ tăng trưởng kinh tế của thị trấn bình quân đạt 17,3%/ năm; thu nhập bình quân đầu người 35 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm dần đến cuối năm 2015 còn 2,3% (theo chuẩn mới). Mạng lưới kinh doanh-dịch vụ trên địa bàn được mở rộng về số lượng và quy mô, đến nay có khoảng 1.020 cơ sở dịch vụ-thương mại, góp phần nâng tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ tăng từ 112,3 tỷ đồng (năm 2010) lên đến 309,6 tỷ đồng (năm 2015). Cùng với đó, nhiều tuyến đường trung tâm thị trấn được đầu tư mở rộng, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, trồng cây xanh, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí cho Nhân dân và khách du lịch. Từ đó, đã tạo điều kiện phát triển kinh doanh, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập người dân, tạo đà cho thị trấn ngày càng phát triển đi lên.

Trong giai đoạn phát triển 2016-2020, Đảng bộ thị trấn xác định cơ cấu kinh tế theo hướng: “Dịch vụ-thương mại-du lịch; nông-ngư nghiệp; công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp”; kinh tế phát triển theo hướng coi trọng chất lượng và bền vững, sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ, có sức cạnh tranh cao. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu nêu trên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn Khánh Hải xác định tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tạo sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị và Nhân dân; khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế kinh tế của địa phương, tranh thủ sự quan tâm đầu tư, giúp đỡ của cấp trên. Tiếp tục đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế, phát huy lợi thế kinh tế biển, kinh tế du lịch; huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực xã hội, chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng ngành dịch vụ-thương mại-du lịch; xây dựng thị trấn Khánh Hải thành đô thị du lịch biển; chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng-an ninh… Có như vậy, thị trấn Khánh Hải sẽ từng ngày đổi mới và đi lên ”–đồng chí Phạm Ngọc Thương cho biết thêm.

Rời thị trấn Khánh Hải, chạy men theo con đường Yên Ninh, hình ảnh các khu du lịch, nghỉ dưỡng, khu vui chơi, nhà hàng… thu hút đông du khách, minh chứng về một thị trấn vùng biển sẽ phát triển năng động trong tương lai, góp phần làm giàu cho quê hương, đất nước..