Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri thị xã Điện Bàn

Sáng 27-9, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam đã có buổi tiếp xúc với gần 300 cử tri thị xã Điện Bàn.

Thay mặt Đoàn, ông Trần Xuân Vinh, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam đã báo cáo tình hình kinh tế-xã hội 9 tháng đầu năm cũng như lịch trình làm việc tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII.

Đây là kỳ họp quan trọng, kéo dài 40 ngày. Quốc hội sẽ thông qua 17 dự án luật và cho ý kiến 6 dự án luật. Đồng thời, Quốc hội sẽ đánh giá những chỉ tiêu kinh tế-xã hội trong 5 năm qua. Qua đó, đề ra những chỉ tiêu, giải pháp cơ bản nhất của kế hoạch cho 5 năm tới.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: VGP/Hồng Hạnh

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri đã kiến nghị về các vấn đề liên quan đến quyền lợi người dân, về việc xây dựng cầu Triêm Tây, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, tình trạng vệ sinh an toàn thực phẩm… Một số ý kiến tập trung vào những bất cập trong việc chi trả lương cho cán bộ không chuyên trách cấp xã, những thiệt thòi của người hưởng lương hưu trước 1994 so với mặt bằng chung. Cùng với đó là những băn khoăn, lo lắng của người dân về chất lượng hàng tiêu dùng, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, quảng cáo sai sự thật. Ngoài ra, người dân cũng bày tỏ băn khoăn về việc người nước ngoài mua nhà, làm việc tại Việt Nam và kiến nghị cần quản lý chặt chẽ, nhất là tại các khu vực trọng yếu.

Ông Trần Úc, Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn đã giải trình đối với những vấn đề bức xúc liên quan đến đất đai, thủ tục hành chính tại địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam Lê Phước Thanh cũng giải đáp những vấn đề về tồn đọng về chính sách cho người có công, những tiêu cực trong giải quyết chế độ đối với người nhiễm dioxin/chất độc da cam.

Ảnh: VGP/Hồng Hạnh

Ghi nhận những nỗ lực của người dân Quảng Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, từ một vùng đất bước ra từ đau thương của chiến tranh, thiếu cơm, thiếu gạo, đến nay, Quảng Nam đã có sự phát triển vượt bậc.

Nếu như năm 1997, khi vừa tách tỉnh, thu ngân sách của Quảng Nam chỉ có 110 tỉ đồng, thì đến nay, tỉnh đã có nhiều khu công nghiệp, sân bay, bến cảng … Giá trị sản xuất công nghiệp của Quảng Nam năm qua đã hơn 10.000 tỉ đồng, vượt trên nhiều tỉnh, thành khác trong cả nước.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, thị xã Điện Bàn phải quyết tâm xây dựng đô thị, nâng cao trình độ người dân, phát triển sản xuất… Đặc biệt, phải giữ gìn được văn hóa truyền thống gắn với phát huy nếp sống mới, văn minh, hiện đại.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Điện Bàn phải đi trước các huyện khác về nông thôn mới, qua đó nâng cao mức sống của người dân, phát triển sản xuất, đặc biệt là thay đổi cơ cấu nông nghiệp.

Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu lãnh đạo Quảng Nam phải sát dân hơn, gần dân hơn. Qua đó, cần tăng cường đối thoại, giải thích cho người dân hiểu những vấn đề người dân thắc mắc, không để kẻ xấu lợi dụng, kích động, chống phá. Việc chống quan liêu, xa dân, chống tham nhũng, tiêu cực là việc làm bức thiết, đòi hỏi cần thực hiện ngay, để chính quyền gần dân, đảng viên sát dân.

Nguồn www.chinhphu.vn