Bộ Y tế lấy ý kiến góp ý dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 46/NQ-TW

(NTO) Ngày 20-7, đồng chí Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc để lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 46/NQ-TW ngày 23-2-2005 của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới. Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự tại điểm cầu tỉnh ta.

 
Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự tại điểm cầu tỉnh ta. Ảnh: Văn Miên

Theo dự thảo báo cáo của Bộ Y tế, trong 10 năm qua, công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân ở nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Tình trạng sức khỏe Nhân dân được cải thiện rõ rệt. Tuổi thọ trung bình tăng; tỷ lệ mắc các bệnh truyền nhiễm ngày càng giảm; nhiều dịch bệnh nguy hiểm đã được khống chế và đẩy lùi. Nhiều chương trình liên quan đến lĩnh vực y tế đã đạt mục tiêu Thiên niên kỷ giai đoạn 1990- 2015. Nhân dân ở hầu hết các vùng, miền đã được chăm sóc sức khỏe tốt hơn; chỉ số phát triển con người và phần lớn các chỉ tiêu tổng quát về sức khỏe của nước ta đều vượt các nước có cùng mức thu nhập bình quân đầu người. Ngành Y tế đã hoàn thành 7/9 chỉ tiêu theo Quyết định 243 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Nghị quyết 46. Trong thời gian tới, ngành Y tế đưa ra 9 nhiệm vụ và giải pháp thực hiện để phù hợp với tình hình mới và khắc phục những tồn tại, bất cập.

Tại hội nghị, đại điện một số tỉnh, thành phố đã báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 46 ở địa phương mình. Tại điểm cầu tỉnh ta, đồng chí Lê Minh Định, Giám đốc Sở Y tế cũng đã tham luận làm rõ quan điểm về cổ phần hóa bệnh viện công trong tình hình mới.

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị phải bổ sung các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh vào dự thảo báo cáo; đồng thời đề xuất một số kiến nghị: Đầu tư thêm về khoa học công nghệ; cải cách chính sách đãi ngộ, hệ số lương, phụ cấp cho cán bộ y tế; Nhà nước tiếp tục đầu tư mạnh cho y tế công cả về cơ sở vật chất và con người; ngành Y tế tiếp tục nâng cao chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người bệnh…