Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại tỉnh Sơn La

Chiều 4/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn công tác của Chính phủ đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Sơn La.

 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý Sơn Lan cần chú trọng công tác chú trọng xóa đói
giảm nghèo, đồng thời quan tâm thiết thực công tác tái định cư các dự án thủy điện, quan tâm
hộ gia đình nghèo, hộ ở khu vực biên giới. (Ảnh: Chinhphu.vn)

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Cầm Ngọc Minh, năm 2014 và 3 tháng đầu năm 2015, KT-XH tỉnh Sơn La đạt được một số kết quả nổi bật.

Kinh tế phát triển khá với GRDP tăng 11,2%; thu ngân sách đạt 2.860 tỷ đồng, bằng 137% so với năm 2013; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng với dịch vụ chiếm 42,3%, nông lâm nghiệp chiếm 31,05%, xây dựng chiếm 26,6%...

Đặc biệt, để phát triển cơ sở hạ tầng, HĐND tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề về tạo cơ chế, chính sách hỗ trợ đường giao thông nội bản thuộc các xã, phường, thị trấn với phương châm “nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”. Đến nay, tỉnh đã xây dựng được 1.489 tuyến đường bê tông xi măng.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2015, Sơn La tiếp tục khai thác, phát huy các tiềm năng, lợi thế, nâng cao sức cạnh tranh của các ngành, lĩnh vực, thành phần kinh tế, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phục vụ cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế với tốc độ tăng trưởng dự kiến đạt 10,5%, thu ngân sách đạt 2.852 tỷ đồng, đầu tư toàn xã hội đạt 13.600 tỷ đồng.

Tỉnh Sơn La tiếp tục thực hiện tái cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; tập trung chuyển đổi cơ cấu, đổi mới mô hình tăng trưởng, tăng cường ứng dụng KHKT. Tỉnh sẽ trồng mới 213 ha chè; chăm sóc và ổn định diện tích cà phê hiện có với hơn 10.000 ha; ổn định vùng mía nguyên liệu khoảng hơn 5.000 ha; trồng mới và đưa diện tích cao su lên hơn 6.000 ha, đồng thời xây dựng quy hoạch trồng cây dược liệu trên địa bàn...

Bên cạnh đó, Sơn La tập trung các giải pháp nhằm bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, cải thiện đời sống nhân dân; ổn định sản xuất, đời sống nhân dân vùng tái định cư các dự án thủy điện; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý Nhà nước; bảo đảm quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La Trần Anh Tuấn cho biết công tác đấu tranh chống tội phạm ma túy thời gian qua có chuyển biến tích cực. Công an tỉnh Sơn La đã phối hợp với công an tỉnh Hua Phăn (Lào) về phòng chống buôn bán ma túy qua biên giới, kết hợp với vận động bà con các dân tộc tham gia tố giác tội phạm ma túy.

Chỉ tính từ tháng tháng 9/2014 đến nay, lực lượng chức năng đã đấu tranh 16 vụ, bắt giữ 25 đối tượng, thu giữ 102,8kg heroin, 49.737 viên ma túy tổng hợp, 0,96kg ma túy đá, 11 súng quân dụng, 144 viên đạn, 4 ô tô.

Ông Tuấn đề nghị cấp có thẩm quyền đầu tư nguồn lực cho các bản còn nghèo trên tuyến biên giới để bà con các dân tộc nâng cao đời sống, không nghe theo kẻ xấu xúi giục tham gia các buôn bán, vận chuyển ma túy.

Về vấn đề này, Trung tướng Đồng Đại Lộc, Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) cho biết Sơn La đã có nhiều chính sách trong phòng chống ma túy. Số người nghiện ma túy giảm (từ 10.000 người còn 8.000 người). Nhưng phòng chống ma túy vẫn là vấn đề “nóng” mà các cấp các ngành địa phương không được chủ quan.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những kết quả mà tỉnh Sơn La đạt được trong năm 2014 và quý 1/2015.

Phó Thủ tướng đề nghị lãnh đạo tỉnh xây dựng quy hoạch phát triển KT-XH một cách đồng bộ trong thời gian tới, chú trọng xóa đói giảm nghèo. Trong đó lưu ý xây dựng hệ thống thủy lợi phục vụ tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp do đây là lĩnh vực vẫn đang tập trung đa số lao động trên địa bàn tỉnh, nếu thiếu nước thì việc chăn nuôi, cây trồng sẽ hưởng nghiêm trọng.

Tỉnh cũng cần tiếp tục nỗ lực đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy trên địa bàn, nhằm bảo đảm an ninh trật tự, tạo môi trường tốt để phát triển kinh tế.

Công tác tái định cư các dự án thủy điện, hộ gia đình nghèo, hộ ở khu vực biên giới cần được các cấp các ngành trong tỉnh quan tâm thiết thực.

Tỉnh cần xem xét thứ tự ưu tiên trong đầu tư, nhất là mạnh dạn xã hội hóa đầu tư chứ không nhất thiết cái gì Nhà nước cũng phải “gánh vác”.

Về các kiến nghị của tỉnh Sơn La, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các bộ, ngành tổng hợp, nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Nguồn www.chinhphu.vn