Bắc Phong: Đẩy mạnh phong trào “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới

(NTO) Xác định tầm quan trọng của công tác dân vận trong phát triển KT-XH, xây dựng nông thôn mới (NTM), những năm qua, khối Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể xã Bắc Phong (Thuận Bắc) không ngừng vận động nhân dân đầu tư phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Là thôn điển hình trong phong trào xây dựng NTM, những năm qua Ba Tháp luôn làm tốt công tác dân vận tại địa phương. Nhờ “Dân vận khéo” địa phương đã thực hiện bê-tông hóa 870m đường giao thông nông thôn; duy trì mô hình thu gom rác thải, 7 tổ giúp nhau sản xuất; vận động 95% số hộ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, sử dụng nước sạch trong sinh hoạt…

Nhân dân thôn Ba Tháp xây dựng khu dân cư khang trang, sạch đẹp.Ảnh: Sơn Ngọc

Đồng chí Nguyễn Thiệu, Bí thư Chi bộ thôn Ba Tháp, cho biết: Để có được kết quả này, hơn một năm qua, nhân dân trong thôn đã hiến 80m2 đất, đóng góp trên 48 triệu đồng bê-tông hóa 2 tuyến đường nội thôn. Hàng tháng, mỗi hộ tự nguyện đóng 8.000 đồng để duy trì mô hình thu gom rác thải. Trong công tác Dân vận, các đoàn thể cùng Ban công tác Mặt trận thôn luôn chú trọng vận động nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bằng nhiều hình thức: Vần đổi công, giúp vốn xoay vòng, áp dụng mô hình “1 phải, 5 giảm” trong sản xuất lúa giống; phát triển, nhân rộng nhóm cây trồng mới cho năng suất, hiệu quả kinh tế như: xoài Thái Lan, ớt Hàn Quốc, dưa Hoàng kim,… nhờ vậy, kinh tế nhiều hộ dần đi vào ổn định. Thôn Ba Tháp có 432 hộ, trong đó có 22 hộ giàu, 124 hộ khá, số hộ nghèo giảm xuống còn 17 hộ. Nhân dân đoàn kết, duy trì hiệu quả 8 tổ nhân dân tự quản nên tình hình ANTT được giữ vững. Thôn đạt danh hiệu văn hóa 6 năm liên tiếp.

Tại thôn Mỹ Nhơn, sau 2 năm thành lập và đi vào hoạt động, Tổ Dân vận do đồng chí Bí thư chi bộ đứng đầu cũng mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Thông qua công tác vận động, ý thức người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, đóng góp các loại quỹ dần thay đổi theo hướng tích cực. Các mô hình: Nuôi bò vỗ béo; cải tạo đàn cừu; sind hóa đàn bò; sản xuất lúa giống TH6 theo mô hình “1 phải 5 giảm”… được triển khai rộng rãi, thu hút đông đảo nông hộ tham gia. Các đoàn thể cùng Ban Quản lý, Ban công tác Mặt trận thôn phối hợp nhịp nhàng trong công tác vận động quần chúng… Nhờ đó, nhận thức người dân trong xây dựng NTM dần thay đổi tích cực. Điển hình, trong 2 năm 2012-2013, khi Dự án xây dựng Trạm bơm Mỹ Nhơn được tiến hành, một số hộ dân muốn nhận tiền bồi thường phần đất nằm trong diện giải tỏa. Tuy nhiên, nhờ cách vận động sáng tạo, khéo léo, theo tinh thần “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, chỉ trong thời gian ngắn, Tổ Dân vận đã thuyết phục 26 hộ hiến 2 ha đất để triển khai dự án đúng tiến độ.

Phong trào “Dân vận khéo” gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM ở Bắc Phong đang mang lại những kết quả đáng mừng. Thông qua công tác vận động, bộ mặt NTM ngày thêm khởi sắc. Toàn xã thực hiện bê-tông hóa 1,2km đường nội thôn; 100% thôn, xóm thực hiện tốt mô hình thu gom rác thải. Các khu dân cư không còn hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống 6,08%. Nhờ Dân vận khéo, đến nay xã Bắc Phong đạt 10/19 tiêu chí trong xây dựng NTM.

Đồng chí Nguyễn Văn Lăng, Bí thư Đảng ủy xã Bắc Phong, cho biết: Thời gian tới, cùng với việc vận động nhân dân áp dụng khoa học-kỹ thuật vào sản xuất, nhân rộng mô hình lúa giống, nâng cao chất lượng đàn gia súc có sừng… Bắc Phong sẽ thành lập, đưa Tổ khảo sát vệ sinh-môi trường vào hoạt động nhằm hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường do nước thải sinh hoạt… Địa phương phấn đấu hoàn thành tiêu chí thứ 17 về môi trường, tiêu chí thứ 13 về hình thức tổ chức sản xuất trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trong năm nay.