Nhân tố mới trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

(NTO) Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 09/CT/TW ngày 1-12-2011 của Ban Bí thư Trung ương về “Tăng cường sự lãnh đạo Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (ANTQ) trong tình hình mới”, lực lượng Công an (CA) đã phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức thành viên, các cấp, các ngành trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân.

Đến nay toàn tỉnh đã xây dựng, củng cố 2.143 tổ Nhân dân tự quản hoạt động có hiệu quả, có 78 tộc họ tiêu biểu có thành tích xuất sắc tham gia giữ gìn an ninh trật tự (ANTT).

Công an tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQVN tỉnh phát động phong trào quần chúng phòng chống tội phạm
tại xã Phước Tân, Bác Ái. Ảnh: Nguyễn Sơn

Theo Thượng tá Nguyễn Hữu Chung, Trưởng phòng Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ (PV 28- CA tỉnh), trong thời gian qua, phong trào, toàn dân bảo vệ ANTQ ở tỉnh ta tiếp tục phát triển, xuất hiện nhân tố mới về sự huy động được sức mạnh của nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. CA các địa phương đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân nêu cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tự bảo vệ và tích cực tham gia đấu tranh trấn áp tội phạm. Trong phát động phong trào, tính từ năm ngoái đến nay, CA các đơn vị, địa phương đã phối hợp tổ chức 183 buổi họp dân (có trên 44.650 lượt người tham dự) tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm; chưa kể còn phối hợp với ngành Giáo dục và đào tạo tổ chức 25 buổi phát động trong các trường học cho gần 24.800 lượt giáo viên, học sinh. Qua phát động, nhân dân đã mạnh dạn cung cấp cho lực lượng CA gần 1.200 nguồn tin liên quan đến hoạt động của tội phạm, trong đó có trên 80% tin có giá trị, giúp cơ quan chức năng điều tra khám phá nhanh các vụ án và truy bắt đối tượng. Đáng lưu ý là nhân dân còn tham gia truy bắt 5 đối tượng có quyết định truy nã, vận động 10 đối tượng phạm tội ra đầu thú và tự giác thu gom, giao nạp vũ khí, đạn dược, đồ chơi nguy hiểm đối với trẻ em, văn hóa phẩm độc hại để cơ quan chức năng tổ chức tiêu hủy. Cụ thể đã phát hiện thu giữ 1 đầu đạn pháo 105 li, 1 đầu đạn cối 108 li, 6 đầu đạn M79, 1 viên đạn 60 li, 2 roi điện, 2 súng Thần công, 2 súng săn, 2 súng quân dụng, 21 viên đạn, 5 m3 gỗ các loại và hàng trăm loại vũ khí tự tạo, đã góp phần kềm chế tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Cùng với việc tập trung đấu tranh triệt phá các băng, nhóm tội phạm, CA các địa phương đã tuyên truyền, vận động nhân dân, tăng cường các biện pháp gọi răn đe, giáo dục, quản lý đối tượng vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư. Theo phòng PV 28, các địa phương đã gọi hỏi răn đe, giáo dục, cam kết không tái phạm 2.694 đối tượng vi phạm pháp luật, tổ chức đưa ra kiểm điểm trước dân 363 đối tượng, lập hồ sơ đưa vào quản lý giáo dục theo Nghị định 163/CP của Chính phủ 220 đối tượng, lập hồ sơ đề nghị đưa đi cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng 18 đối tượng. Ngoài ra, lực lượng CA cơ sở, Bảo vệ dân phố, Dân phòng còn tổ chức 2.576 ca tuần tra kiểm soát (có 15.724 lượt người tham gia) vào những giờ cao điểm, chú trọng khu vực giáp ranh phức tạp về ANTT, kịp thời phát hiện, giải tán 215 nhóm (558 đối tượng thanh, thiếu niên tụ tập đánh nhau, gây mất ANTT), giải tán 253 tụ điểm đánh bạc nhỏ và phát hiện bắt quả tang 13 vụ trộm cắp nhà dân, vật nuôi, trộm cắp tài sản nơi công sở.

Đặc biệt công tác xây dựng, củng cố hoạt động các mô hình ANTT được Ủy ban MTTQVN tỉnh và các đoàn thể chính trị-xã hội quan tâm. Thông qua việc thực hiện làm điểm “Phát động toàn dân tham gia xây dựng vùng đồng bào tôn giáo an toàn về ANTT” tại địa bàn xã Tân Hải (Ninh Hải), Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh đã xây dựng mô hình “Thôn đảm bảo trật tự an toàn giao thông” và “Gia đình đảm bảo bảo trật tự an toàn giao thông”, qua đó tổ chức cho 2.164 hộ dân xã Tân Hải ký cam kết tham gia mô hình này. MTTQ các cấp còn phối hợp với CA, các ngành và các tổ chức thành viên tổ chức 948 buổi họp dân (với trên 90.160 lượt người dự) tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực đấu tranh tố giác tội phạm, tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ngày càng phát triển; hòa giải thành 830 vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân. Điển hình như MTTQ huyện Ninh Sơn đã tham gia giải quyết các vụ đánh nhau trong thanh niên giữa các thôn Đắc Nhơn 3 và thôn Lương Tri (Nhơn Sơn), thôn Trà Giang 2 và Trà Giang 3 (Lương Sơn), kịp thời ổn định tình hình ANTT ở địa phương.

Phát huy nhân tố mới, nhằm góp phần lập lại trật tự kỷ cương xã hội, từ đầu năm đến nay, CA các đơn vị, địa phương tăng cường lực lượng bám sát địa bàn, kịp thời phát hiện tình hình, huy động các ngành, các đoàn thể xã hội tham gia giải quyết ổn định tình hình phức tạp về ANTT nổi lên ở cơ sở. Trong đó điểm nhấn quan trọng là đẩy mạnh xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến theo hướng xã hội hóa “tự quản, tự phòng, tự bảo vệ” về ANTT, gắn phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ với phong trào cách mạng khác ở địa phương.