Thị trường trong tuần

(NTO) Trong tuần, giá các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu ổn định. Do thời tiết nắng nóng nên mặt hàng rau xanh nhích nhẹ khoảng từ 1.000 đến 2.000 đồng/kg. Cụ thể: rau cải xanh, cải ngọt giá 12.000 đồng/kg; rau muống 10.000 đồng/kg; rau má 18.000 đồng/kg; cà chua 12.000 đồng/kg. Riêng khổ qua thì nguồn cung dồi dào nên giảm mạnh chỉ còn 8.000 đồng/kg. Bí đao tăng từ 2.000 – 3.000 đồng/kg, hiện đang nằm ở mức giá 10.000 đồng/kg.

Thịt tươi sống không tăng, giữ ở mức thấp từ nhiều tháng qua, mặt hàng hải sản phong phú, các loại: cá nục, cá liệt, cá cơm, cá mối, cá nhồng nhỏ… giá dao động từ 40.000 đến 70.000 đồng/kg; cá gáy, cá bớp, cá thu giá từ 90.000 – 140.000 đồng/kg. Mùa hè, hến, cua đồng được bày bán nhiều, giá cũng từ 30.000 đến 40.000 đồng/kg.

Chị em nội trợ mua thực phẩm tại siêu thị Thanh Hà. Ảnh: Sơn Ngọc

Trứng gà, trứng vịt nguồn cung giảm mạnh nên giá có tăng 2.000 đồng/chục. Trứng gà công nghiệp 28.000 đồng/10 quả; trứng vịt giá 38.000 đồng/12 quả.

Đường cát lại tiếp tục hạ giá chỉ còn 15.000 đồng/kg, riêng đường cát tinh có giá 16.000 đồng/kg.

Giá sữa tăng thêm từ 10-15% tùy từng loại. Cụ thể, dòng sản phẩm Gain Plus IQ tăng 32.000 đồng/hộp; sữa bột Glucerna tăng 57.000 đồng/hộp; sữa Friso3 của FrieslandCampina Việt Nam loại 900g có giá 302.000 đồng/hộp; sữa bột Enfa grow 3 (900gr), với mức giá 418.600 đồng/hộp; sữa Enfamil 1 (900gr) là 504.000 đồng/hộp…

Những năm trước đây, cứ đến mùa xây dựng là giá các VLXD tăng cao, thậm chí còn khan hiếm. Riêng năm nay, các doanh nghiệp kinh doanh VLXD như: Thép, đá, gạch, xi-măng đều rơi vào tình trạng khó khăn, doanh số tiêu thụ chậm bởi sức mua thưa vắng cho dù giá giảm nhiều.

Giá thép cuộn phi 6,8 Pomina giảm từ 120.000 – 200.000 đồng/tấn; còn ở mức từ 16 – 16,8 triệu đồng/tấn.  Giá bán lẻ xi-măng các loại như Hoàng Thạch, Nghi Sơn, Hà Tiên có thông số PCB 30 dao động từ 1.250.000 – 1.300.000 đồng/tấn; loại có thông số PCB 40 từ 1.550.000 – 1.700.000 đồng/tấn.