Thuận Bắc: Tăng cường đảm bảo an toàn giao thông những tháng cuối năm

(NTO) Trong 9 tháng đầu năm, trên địa bàn huyện Thuận Bắc xảy ra 8 vụ TNGT, 5 vụ va chạm, làm chết 8 người, bị thương 10 người, thiệt hại tài sản hơn 21 triệu đồng. So với cùng kỳ tăng 1 vụ, số người chết không tăng, số người bị thương giảm 3. Nguyên nhân các vụ TNGT chủ yếu là do người điều khiển không đi đúng phần đường quy định, không làm chủ tay lái, chạy quá tốc độ quy định; chuyển hướng đột ngột …

 
Cảnh sát Giao thông huyện Thuận Bắc lập biên bản đối tượng vi phạm.

Các lực lượng chức năng tổ chức 294 ca tuần tra, kiểm soát, phát hiện và lập biên bản xử phạt 790 trường hợp vi phạm. Ban ATGT huyện phối hợp với Phòng Giáo dục-Đào tạo tuyên truyền pháp luật ATGT trong các trường học với chủ đề: “Hưởng ứng thập kỷ hành động vì ATGT đường bộ toàn cầu giai đoạn 2010-2020”, tổ chức tuyên truyền với nhiều hình thức như: Hội thi về ATGT, thực hiện các phóng sự về ATGT, triển lãm hình ảnh về “Hiểm họa rượu, bia và TNGT” tại các trường và trụ sở UBND các xã… nhằm giáo dục, răn đe các đối tượng vi phạm, công an huyện phối hợp với 6 xã trên địa bàn thống kê danh sách, gọi hỏi, cho ký cam kết không tái phạm đối với những thanh-thiếu niên điều khiển mô tô gây rối ANTT tại địa phương.

Thượng tá Hồ Phúc Sơn, Phó Trưởng Công an huyện cho biết: “ Để đảm bảo ATGT trong những tháng cuối năm, Công an huyện tiếp tục xây dựng kế hoạch phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về bảo đảm trật tự ATGT. Tập trung tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 1A, các tuyến đường Công Hải - Phước Chiến, Kiền Kiền - Vĩnh Hy, Lợi Hải - Phước Kháng, khu vực đông dân cư thuộc các xã Lợi Hải, Công Hải, Bắc Phong, Bắc Sơn vào giờ cao điểm, các ngày cuối tuần, lễ, tết…