Cùng lãnh 4 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích

(NTO) Ngày 25-7, Tòa án nhân dân Tp. Phan Rang – Tháp Chàm mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm hai bị cáo: Phù Ban Được (SN 1996) thường trú phường Đài Sơn và Ngô Minh Đạo (SN 1992) thường trú xã Thành Hải. Hội đồng xét xử tuyên phạt mỗi bị cáo 4 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích. Riêng Nguyễn Thái Bảo (SN 1998) khi phạm tội chưa đủ tuổi thành niên nên không khởi tố trách nhiệm hình sự. Tòa án yêu cầu cha mẹ 2 bị cáo bồi thường dân sự cho người bị hại số tiền gần 15 triệu đồng.

Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận: Nguyễn Thái Bảo và Đào Xuân Viên là học sinh Trường THCS Trần Phú. Bị Viên tát vào mặt do có mâu thuẫn từ trước nên Bảo nhờ Được “trả thù’’ và rủ Đạo cùng đi. Đến khoảng 15 giờ 30 phút, ngày 11-10-2011, Đạo chở Được về nhà lấy mã tấu mang theo đến Trường THCS Trần Phú. Thấy Viên đi ra khỏi trường, Bảo nói Được và Đạo đuổi theo. Khi đuổi kịp, Đạo đạp lên người Viên, Viên bỏ chạy thì Được cầm mã tấu rượt tiếp. Khi Viên quay lại, Được dùng mã tấu chém 1 nhát trúng vào cổ tay do Viên đưa tay lên đỡ. Vì Đạo ngăn nên Được không đuổi theo. Sau đó, Viên được mọi người đưa đi cấp cứu, tỷ lệ tổn hại sức khỏe là 43% tạm thời.

• Cùng ngày, Tòa án nhân dânTp. Phan Rang-Tháp Chàm xét xử sơ thẩm 2 bị cáo Phạm Ngọc Thạch (SN 1995) và Nguyễn Văn Lượm (SN 1995) thường trú phường Đạo Long về tội trộm cắp tài sản. Theo cáo trạng, từ ngày 31-12-2011 đến 13-1-2012, Thạch cùng Lượm đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn TP. PR-TC. Trong đó, Thạch thực hiện 3 vụ trộm cắp với giá trị tài sản hơn 10 triệu đồng; Lượm thực hiện 1 vụ với số tiền hơn 3 triệu đồng. Tất cả số tiền này, cả hai dùng vào việc ăn nhậu, tiêu xài. HĐXX đã tuyên phạt Phạm Ngọc Thạch 12 tháng tù giam, Nguyễn Văn Lượm 6 tháng tù giam. Trước đó, Lượm đã bị Tòa án Quân sự Quân khu 5, tại Đà Nẵng tuyên phạt 5 năm tù giam vì tội cố ý gây thương tích.