Đoàn Thanh niên Đại đội Công binh 19: Phát huy vai trò xung kích, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

(NTO) “Mỗi ĐV-TN một việc làm, mỗi cơ sở Đoàn một hoạt động thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị”. Với phương châm đó, tuổi trẻ Đại đội Công binh 19-Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (đóng chân trên địa bàn xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc) đã và đang tích cực thi đua triển khai toàn diện hiệu quả các mặt công tác thanh niên (TN) đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Có dịp trải nghiệm ở cơ sở mới thấy hết sự hăng hái, nhiệt tình và đầy trách nhiệm của mỗi cán bộ, ĐV-TN trong quân đội. Thiếu úy Phan Viết, Bí thư Chi đoàn Đại đội Công binh 19 hồ hởi: “ĐV-TN đơn vị luôn nêu cao tinh thần xung kích, nhiệt tình cách mạng nên công tác Đoàn và phong trào TN được chi đoàn triển khai hết sức sôi nổi. Không những hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn lyện, sẵn sàng chiến đấu, ĐV-TN của Đại đội còn tích cực tham gia phong trào văn, thể, mỹ. Từ công trình vườn rau TN, bảng tin TN, vườn thuốc nam đến bồn hoa, ghế đá… đều do TN đảm nhiệm cả. Ngoài hoạt động thường xuyên, Chi đoàn đã có kế hoạch cụ thể giúp địa phương nơi đơn vị đóng quân xây dựng nông thôn mới, tham gia công tác xã hội và tình nguyện”.

 
Giờ tăng gia sản xuất tại Đại đội Công binh 19.

Để có được kết quả đó, đơn vị đã chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho TN thông qua các đợt sinh hoạt chính trị, thực hiện Cuộc vận động “Thanh niên Quân đội học tập và làm theo lời Bác”, “Tuổi trẻ sống đẹp, sống có ích” đem lại hiệu quả giáo dục cao.

Qua đó, phát huy vai trò xung kích của ĐV-TN không ngừng phấn đấu, nỗ lực, xung kích sáng tạo trong mọi nhiệm vụ. Gắn phong trào “Thanh niên quân đội thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” với xây dựng “Chi đoàn huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, đoàn kết tốt”, hàng năm, Chi đoàn chủ động xây dựng chương trình hành động bám sát nhiệm vụ đơn vị, tổ chức phong trào thi đua đột kích theo từng giai đoạn để đoàn viên xác định tốt trách nhiệm, phát huy vai trò xung kích trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Trong nhiệm kỳ qua, lực lượng Đoàn đã đóng vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn như: thi công xây dựng các công trình phòng thủ trên địa bàn tỉnh; dò tìm, xử lý bom mìn, vật liệu nổ phục vụ hàng chục dự án phát triển kinh tế-xã hội, công trình dân sinh; thu gom và xử lý hàng ngàn tín hiệu, hàng trăm đầu đạn các loại, đảm bảo đúng tiến độ, an toàn tuyệt đối về người và phương tiện kỹ thuật, góp phần cùng đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao.

Bên cạnh đó, công tác dân vận tại địa phương; công tác cứu nạn, phòng chống lụt bão; các hoạt động: “Đền ơn đáp nghĩa”, “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, “Nghĩa tình đồng đội”, tặng quà các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên học giỏi… cũng được ĐV-TN tích cực tham gia.

Công tác tăng gia sản xuất “trồng một cây, nuôi một con” đang được tuổi trẻ Công binh 19 thực hiện đạt hiệu quả. Nhiều mô hình hay được duy trì, nhân rộng. Nhất là “Ao sen Bác Hồ” được cả đơn vị chăm chút, nâng niu và coi đây như sản vật của đơn vị mình… Chi đoàn cũng đầu tư nuôi cá, nuôi heo, bò, dê và trồng rau xanh cải thiện đời sống. Hiện Chi đoàn đang sở hữu hơn 4 sào lúa, 500 mét vuông đất trồng rau, 2 ao cá và hơn 200 con gia súc, gia cầm các loại.

Thượng úy Võ Thành Tâm, Chính trị viên Đại đội Công binh 19 cho biết: “Công tác Đoàn và phong trào TN tuy còn gặp một số khó khăn, song được sự quan tâm của Đảng ủy, thủ trưởng đơn vị, tổ chức Đoàn thường xuyên được củng cố, kiện toàn. Đội ngũ cán bộ, ĐV-TN có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt nên sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trong từng hoạt động, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, học tập, sinh hoạt … các ĐV-TN, chiến sĩ ở đơn vị thể hiện với tinh thần hăng say, vì vậy đã ngày càng củng cố thêm tinh thần đoàn kết. Đây chính là động lực mạnh mẽ để tập thể Đại đội Công binh 19 nỗ lực, quyết tâm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện”.