Tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh: Thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

(NTO) Thời gian qua, cùng với thanh niên trong toàn tỉnh, tuổi trẻ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ. Hình ảnh những chiến sĩ trẻ về các vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn giúp dân nạo vét kênh mương nội đồng, xả thân đắp đê, cứu dân trong những mùa lũ lụt… đã tô thắm thêm tình quân - dân như “cá với nước”.

Năng động, sáng tạo

Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, có thể nói tuổi trẻ LLVT tỉnh ngày càng trưởng thành, phát triển cả về số lượng và chất lượng. Trong tổng số 292 đoàn viên sinh hoạt ở 16 tổ chức cơ sở Đoàn, có tới 168 đồng chí vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Nhờ có nhận thức chính trị đúng đắn, lập trường tư tưởng vững vàng, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, nên ĐV-TN LLVT tỉnh thể hiện được vai trò là lực lượng xung kích, năng động, sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ.

 
Tuổi trẻ LLVT tỉnh thường xuyên huấn luyện sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống.

Qua thực hiện các phòng trào “Xây dựng chi đoàn huấn luyện giỏi”; “Chi đoàn không có đoàn viên, thanh niên đào ngũ”; chương trình rèn luyện “Ba không, bốn tốt”… chất lượng huấn luyện, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy trong ĐV-TN không ngừng được nâng lên. Trong quá trình học tập, rèn luyện, ĐV-TN đã xây dựng được tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, ý thức tiết kiệm, ứng xử văn hóa, thể hiện đúng tư cách của người quân nhân cách mạng. Kết quả bình xét từ năm 2007 đến nay, có 100% tổ chức cơ sở Đoàn đạt vững mạnh, 75 - 80% đoàn viên đạt xuất sắc hằng năm.

Phát huy truyền thống vẻ vang của “Bộ đội Cụ Hồ”, tuổi trẻ LLVT tỉnh tích cực tham gia các hoạt động do cấp ủy, chỉ huy các đơn vị phát động, như: Lao động củng cố doanh trại, trồng cây xanh, xây dựng vườn hoa, vườn rau thanh niên, ao cá Bác Hồ… Kết quả 5 năm qua, các tổ chức Đoàn đã trồng được 27.000 cây nem, gần 1.700 cây bạch đàn tạo bóng mát; sửa chữa và làm mới 200 pa-nô, bảng hiệu, khẩu hiệu tuyên truyền; xây dựng 38 công trình, phần việc thanh niên. Tiêu biểu như công trình thao trường, bãi tập huấn luyện, vườn hoa thanh niên, vườn tăng gia của Chi đoàn cơ sở Trung đoàn Bộ binh 896, Đại đội Trinh sát 5, Đại đội Thông tin 16, Đại đội Thiết giáp 74.

 
Tuổi trẻ LLVT tỉnh giúp nhân dân Phước Bình (Bác Ái) chăm sóc vườn rẫy.
Ảnh: Tuấn Anh

Ai đã từng chứng kiến ĐV-TN Trung đoàn Bộ binh 896 đào giếng lấy nước tăng gia sản xuất mới thấy được tình yêu lao động, ý chí vượt qua khó khăn của tuổi trẻ LLVT tỉnh là không gì sánh được. Để đào được giếng nước có đường kính rộng 4m, sâu gần 10m xuyên qua các tầng đá ngầm, hàng chục ĐV-TN Trung đoàn đã phải lao động cật lực trong nhiều tháng liền. Thượng tá Nguyễn Triệu, Phó Chỉ huy trưởng Trung đoàn, phụ trách hậu cần kỹ thuật, cho biết: “Tinh thần lao động của ĐV-TN rất cao. Dù phải làm việc dưới nắng nóng, nhưng trên khuôn mặt các anh luôn nở nụ cười tươi”. Không riêng gì Trung đoàn BB 896, mà phong trào tăng gia sản xuất cũng được các ĐV-TN ở nhiều đơn vị tích cực hưởng ứng, như: Chi đoàn cơ sở Trường Quân sự địa phương, Đại đội TS 5... Kết quả từ lao động sản xuất của tuổi trẻ LLVT đã thu được 248 tấn rau, củ quả các loại, 3 tấn thịt gia cầm, 11 tấn cá và nuôi được 1.600 con bò, dê, qua đó góp phần đáng kể vào cải thiện đời sống, động viên bộ đội hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tô thắm tình quân - dân

Chúng tôi đã không ít lần theo chân ĐV-TN LLVT tỉnh về các vùng quê làm công tác dân vận. Đúng là mỗi khi các chiến sĩ về “làng xóm xôn xao, tiếng cười rộng mở”. Nhiều hoạt động thiết thực của tuổi trẻ LLVT tỉnh như làm vệ sinh làng xóm, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao với thanh niên địa phương đã củng cố thêm tình đoàn kết quân- dân. Thượng úy Nguyễn Văn Hoàng, Trợ lý Thanh niên BCH Quân sự tỉnh, cho biết: Đến nay đã có 15 tổ chức cơ sở Đoàn trong LLVT tỉnh kết nghĩa với cơ sở Đoàn ở các địa phương. Thông qua hoạt động kết nghĩa, đã phối hợp tổ chức 182 đêm giao lưu văn hóa, văn nghệ; 138 trận bóng đá giao hữu; 41 đợt ra quân làm vệ sinh môi trường; thăm, tặng quà cho trẻ em nghèo vượt khó học giỏi với tổng số tiền gần 14 triệu đồng. Qua hoạt động giao lưu, ĐV-TN LLVT tỉnh đã kết hợp tuyên truyền xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, vận động thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Đặc biệt, tuổi trẻ LLVT tỉnh đã phát huy được vai trò xung kích, tổ chức 15 đợt hành quân huấn luyện dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận. Qua đó, đã đóng góp hơn 7.400 ngày công lao động sửa chữa 75 ngôi nhà cho các hộ nghèo; thu hoạch gần 200 ha lúa; nạo vét gần 31.000m kênh mương nội đồng; nâng cấp 13.300m đường liên thôn, liên xã. Đáng kể nhất là có 2.000 lượt ĐV-TN thể hiện được tinh thần “Đâu cần thanh niên có” đến những vùng lũ lụt giúp dân. Người dân vẫn không quên được hình ảnh các chiến sĩ trẻ LLVT tỉnh quần áo ướt sũng thức trắng đêm khuân vác hàng trăm mét khối đất, đá, gia cố đê sông Dinh, băng mình qua các dòng chảy đưa dân ở những vùng bị ngập đến nơi an toàn trong trận lũ vào cuối tháng 10 - 2010. Và biết bao câu chuyện cảm động khác đã được tuổi trẻ LLVT tỉnh viết nên.

Phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, thời gian tới, tuổi trẻ LLVT tỉnh đẩy mạnh các hoạt động giáo dục truyền thống, chú trọng rèn luyện tinh thần sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng giàu đẹp.

Đại tá Trần Văn Quang, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh:

Trước yêu cầu xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hơn lúc nào hết, tuổi trẻ LLVT tỉnh tiếp tục phát huy cao độ vai trò đội quân xung kích cách mạng, đội dự bị chiến đấu tin cậy của Đảng, luôn cảnh giác, sẵn sàng đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ XHCN. Để làm tốt trọng trách của mình, nhiệm kỳ tới tuổi trẻ LLVT tỉnh cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức chính trị cho ĐVTN. Lực lượng ĐV-TN luôn xung kích thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, phòng chống thiên tai, bão lũ, cứu hộ cứu nạn, giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo, tham gia xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, góp phần vào phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thiếu úy Nguyễn Văn Hiền, Bí thư Chi đoàn Phòng Hậu cần, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:

Chi đoàn Phòng Hậu cần, BCH Quân sự tỉnh có 11 ĐV-TN, do đặc thù nhiệm vụ công tác, số lượng đoàn viên ít và phân tán tại các doanh trại, đơn vị nên việc tập hợp sinh hoạt còn khó khăn. Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết, xung kích, nhiệt tình, ĐV-TN chi đoàn đã tích cực tham gia các mặt hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên. Mỗi bộ phận đã sáng tạo, xây dựng nhiều mô hình, cách làm sát với nhiệm vụ chuyên môn. Hầu hết ĐV-TN là đảng viên trong độ tuổi sinh hoạt Đoàn nên luôn phát huy tính gương mẫu, hỗ trợ đoàn viên là chiến sĩ hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao và tham gia xây dựng Chi đoàn vững mạnh.

Tôi kỳ vọng nhiều vào Ban Chấp hành Đoàn TN Quân sự tỉnh khóa mới sẽ phát huy vai trò, trách nhiệm, xung kích, nhiệt tình xây dựng chương trình hoạt động theo hướng đổi mới; tạo ra nhiều hơn nữa các hoạt động, phong trào bề nổi, tình nguyện xã hội để ĐVTN có cơ hội giao lưu, học tập và cống hiến, góp phần xây dựng phong trào Đoàn trong LLVT ngày càng phát triển vững mạnh.

Phan Tiến Đạt, Đoàn viên Chi đoàn Trung đoàn Bộ binh 896

Là chiến sĩ, đoàn viên trong quân đội, tôi luôn có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng. Ngoài những công việc, học tập chuyên môn tại đơn vị, tôi luôn tham gia tích cực các phong trào của Đoàn như: Thanh niên Quân đội thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, Tuổi trẻ Việt Nam làm theo lời Bác…Khi tham gia các phong trào Đoàn, tôi được trưởng thành lên rất nhiều. Để thúc đẩy các phong trào phát triển mạnh hơn nữa, tôi sẵn sàng tham gia nhiệt tình hơn nữa các phong trào Đoàn tại đơn vị.

Tôi mong muốn Ban Chấp hành Đoàn nhiệm kỳ mới tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: Đẩy mạnh phong trào TDTT, các hoạt động tình nguyện giúp đỡ nhân dân, hoạt động giao lưu giữa các chi đoàn khác để học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm… Có như vậy, mới phát huy hết năng lực, sức trẻ trong ĐV-TN LLVT tỉnh.