Đặt tượng Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn tại Trường Sa lớn

Bức tượng Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn làm bằng gốm sứ, một tay đặt lên đốc kiếm, một tay cầm chiếu văn, chân đạp sóng, mặt nhìn thẳng ra phía trước, đã được tỉnh Hải Dương trao tặng cho quân, dân huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa vào sáng 24-5.

Bức tượng có chiều cao 1m59, rộng 32cm, đúc tại làng gốm Chu Đậu nổi tiếng.

Theo ông Nguyễn Văn Hợp, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương, ngoài việc tặng tượng, nhân dân tỉnh Hải Dương còn chuyển tặng một lá cờ Trần và nhiều bản sao các sản phẩm thời Trần khác nhằm động viên, cổ vũ tinh thần cho quân, dân huyện đảo.

Trần Quốc Tuấn, theo Đại Việt sử ký toàn thư, vào các năm 1257, 1285, 1287, đã ba lần cầm quân đánh tan quân xâm lược Nguyên - Mông đến từ phương Bắc, giải phóng đất nước.

Tháng 4 năm Kỷ Sửu (1289), ông được phong tước Hưng Đạo Đại vương. Gần cuối đời ông lui về Vạn Kiếp, nơi ông được phong ấp (nay thuộc xã Hưng Đạo, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương) rồi mất vào năm 1300, thọ 70 tuổi.

Sau khi Trần Hưng Đạo mất, triều đình nhà Trần phong tặng ông là "Thái sư Thượng phụ Quốc công Nhân Vũ Hưng Đạo Đại Vương".

Ông được nhân dân cả nước tôn vinh là "Đức Thánh Trần" và lập đền thờ ở nhiều nơi.

Sau khi tiếp nhận, quân dân huyện đảo Trường Sa đã thỉnh bức tượng Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn vào đặt tại chùa Trường Sa, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

Được biết, trước đó chính quyền và nhân dân tỉnh Nam Định cũng đã cung tiến bức tượng Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn tạc bằng đá nguyên khối, cao 11m cho quân, dân đảo Song Tử Tây.

Cả hai bức tượng đặt tại đảo Trường Sa và Song Tử Tây đều dựa trên nguyên mẫu bức tượng Trần Hưng Đạo hiện đặt tại Quảng trường Ba Tháng Hai ở thành phố Nam Định.

Nguồn Báo Nhân Dân