Xét xử lưu động vụ án "Cố ý gây thương tích”

Sáng 22-3, Tòa án Nhân dân Tp. Phan Rang – Tháp Chàm mở phiên tòa lưu động tại Nhà văn hóa Trung tâm tỉnh xét xử sơ thẩm 4 bị can: Phạm Duy (SN 1992), Nguyễn Văn Trọng (SN 1994), Trần Văn Huy (SN 1993) và Đào Thanh Tâm (SN 1994) với tội danh cố ý gây thương tích.

Nạn nhân của vụ án là anh Vũ Ngọc Thanh (chủ shop Xinh – Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) đã bị các đối tượng trên dùng hung khí tấn công vào ngày 11-10-2011 với tỉ lệ thương tật là 8% vĩnh viễn. TAND Tp.Phan Rang-Tháp Chàm đã tuyên phạt 3 năm tù giam đối với Duy, 2 năm tù giam đối với Huy; Trọng và Tâm cùng mức hình phạt 18 tháng tù giam. Hai đối tượng còn lại trong vụ án là Trần Huỳnh Đức và Trần Văn Hoàng đã trốn khỏi địa phương.