KỶ NIỆM 67 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM (22/12/1944-22/12/2011); 22 NĂM NGÀY HỘI QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN (22/12/1989-22/12/2011)

Mãi mãi phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

Năm nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta kỷ niệm trọng thể ba sự kiện lớn: 65 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến; 67 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam và 22 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (QPTD) trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

(NTO) 67 năm qua, kể từ ngày thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân (22-12-1944), các thế hệ cán bộ, chiến sĩ QĐND Việt Nam đã sát cánh cùng nhân dân cả nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hiện thành công Cách mạng Tháng Tám; tiếp đó, làm nòng cốt cho toàn dân đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, hoàn thành vẻ vang sự nghiệp giải phóng dân tộc, đưa cả nước bước vào kỷ nguyên độc lập dân tộc và CNXH. Từ sau ngày đất nước thống nhất đến nay, QĐND Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong sự nghiệp củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế; đồng thời, tham gia tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Theo chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân,
hình thức ban đầu của Quân đội nhân dân ta ngày nay, được thành lập ngày 22 tháng 12 năm 1944
và sau đó đã xuất phát từ cây đa Tân Trào lên đường chiến đấu.

Trong giai đoạn hiện nay, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta diễn ra trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước có cả thuận lợi lẫn thách thức đan xen. Đáng chú ý là các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” gây bạo loạn lật đổ, sử dụng các chiêu bài:“dân chủ”, “nhân quyền”, “dân tộc”,“tôn giáo” hòng làm thay đổi chế độ chính trị ở nước ta. Vì thế, trong khi tập trung sức vào nhiệm vụ phát triển kinh tế, xây dựng đất nước, nhân dân ta không bao giờ lơi lỏng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Điều đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải luôn nâng cao tinh thần cảnh giác, thường xuyên chăm lo xây dựng nền QPTD vững mạnh, trong đó QĐND Việt Nam là lực lượng nòng cốt.

Sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới cũng đòi hỏi phải tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn quân, toàn dân, khai thác mọi nguồn lực, tập trung sức củng cố quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân mà nòng cốt là quân đội nhân dân; phát huy nghệ thuật chiến tranh nhân dân, không ngừng nâng cao trình độ khoa học – kỹ thuật, khoa học quân sự, nghệ thuật quân sự đáp ứng yêu cầu tác chiến mới, coi đó là những yếu tố cơ bản quyết định thắng lợi của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Đẩy mạnh xây dựng quân đội nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi.

Kỷ niệm 67 năm ngày thành lập, cán bộ, chiến sĩ QĐND Việt Nam vô cùng tự hào được mang tên “Bộ đội Cụ Hồ”; đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; nguyện tiếp tục phát huy truyền thống, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.