Năm 2012, ngành Du lịch phấn đấu đón 950.000 lượt khách

Nhờ đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến du lịch thông qua việc tổ chức các hoạt động, các sự kiến lớn về văn hóa, thể thao và các hội nghị, hội thảo quốc gia; khai thác tốt các tour gắn với các với các điểm du lịch văn hóa, làng nghề, sinh thái… năm 2011, có 820.000 lượt khách du lịch đến tỉnh ta, tăng 17,2% so với năm 2010.

(NTO) Năm 2012, tỉnh phấn đấu thu hút khoảng 950.000 lượt khách, tăng 15% so với năm 2011. Để khai thác du lịch có hiệu quả, tỉnh ta đã kêu gọi đầu tư các dự án quy mô lớn, có đẳng cấp, có sức cạnh tranh cao; xây dựng mạng lưới tour, tuyến du lịch kết hợp du lịch biển với du lịch văn hóa, các làng nghề truyền thống; chú trọng loại hình du lịch sự kiện, tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo cấp quốc gia để thu hút khách du lịch; tăng cường công tác đào tạo đội ngũ làm công tác du lịch chuyên nghiệp để nâng cao chất lượng dịch vụ. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư một số khu du lịch trọng điểm như: Khu du lịch Nam Núi Chúa và Khu du lịch Bình Sơn – Ninh Chữ.

Du khách trong và ngoài nước tham quan Tháp Po Klong Garai. Ảnh: Duy Anh