KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2011):

Phát huy truyền thống anh hùng, thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp

Hội Cựu chiến binh tỉnh hiện có gần 6.300 cán bộ, hội viên tham gia sinh hoạt tại 81 hội cơ sở.

(NTO) Là những người đã từng trưởng thành trong quân ngũ, không ít người trải qua 2 cuộc kháng chiến, vượt qua biết bao mưa bom, bão đạn, nay trở lại cuộc sống đời thường, những người lính bộ đội Cụ Hồ ấy vẫn luôn hết lòng phụng sự Tổ quốc, tích cực tham gia công tác xã hội, hăng hái lao động, sản xuất, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, xứng đáng là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Ông Lê Văn Nhiễm - Chủ tịch Hội CCB tỉnh.

Những năm qua, các cấp Hội tích cực chủ động phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Hưởng ứng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, các cấp Hội phối hợp với công an, lực lượng dân phòng, các đoàn thể thành lập và nhân rộng các mô hình “Tổ nhân dân tự quản”, “Họ tộc tự quản về an ninh trật tự”, “Chi hội CCB tự quản”… Từ đầu năm đến nay, có hơn 1.500 lượt cán bộ, hội viên phối hợp với các lực lượng an ninh thực hiện 275 đợt tuần tra, kiểm soát tại các khu vực trọng điểm, vào những ngày lễ, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của tỉnh; phối hợp truy bắt 145 đối tượng gây rối an ninh trật tự ở địa phương… Nhân tháng “An toàn giao thông quốc gia”, các cấp Hội tổ chức cho 100% cán bộ, hội viên tham gia đăng ký phong trào “Thực hiện nếp sống văn hóa, không uống bia rượu khi tham gia giao thông”. Các tổ, đội an ninh, an toàn giao thông CCB các huyện, thành phố tổ chức túc trực tại các chốt giao thông, góp phần phát hiện, xử lý và hạn chế các vụ vi phạm, tai nạn giao thông. Việc tham gia hòa giải ở cơ sở, giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ các đối tượng lầm lỗi hòa nhập cộng đồng cũng được các cấp Hội quan tâm thực hiện có hiệu quả, góp vai trò quan trọng thắt chặt tình làng nghĩa xóm, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.

Không chỉ tích cực trong các phong trào hành động cách mạng ở địa phương, những người lính bộ đội Cụ Hồ với quyết tâm “Xưa thắng giặc, nay thắng nghèo”, lại phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, thi đua lao động sản xuất giỏi. Hưởng ứng chương trình “Xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010-2020”, các cấp Hội đã phối hợp vận động hội viên tích cực phát huy nội lực, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, mạnh dạn vay vốn đầu tư thành lập doanh nghiệp, trang trại, thực hiện nhiều mô hình làm ăn có hiệu quả… giúp nhau xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng … Hiện nay, toàn tỉnh có 80 doanh nghiệp, trang trại do hội viên CCB làm chủ, hoạt động tập trung vào các ngành nghề như: Chăn nuôi gia súc, chế biến gỗ, nuôi trồng chế biến thủy sản… qua đó đã giúp nhiều lao động, hội viên, con em hội viên có công ăn việc làm, nâng cao thu nhập. Thực hiện công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chăm lo đời sống cho hội viên, năm 2011, các cấp Hội phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị hưởng chế độ theo Quyết định 290, 288, 142 cho trên 2.000 đối tượng; tham gia khảo sát bốc 11 mộ liệt sĩ; giúp 2 gia đình hoàn chỉnh hồ sơ cho 2 liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến. Nhằm giúp hội viên có điều kiện mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, các cấp Hội đứng ra tín chấp cho cán bộ, hội viên vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội với tổng dư nợ trên 74 tỷ đồng. Các cấp Hội còn vận động các cá nhân, tập thể, hội viên quyên góp xây dựng, xóa 42 nhà tạm, nhà tranh tre dột nát cho hội viên nghèo. Với những việc làm thiết thực đã góp phần từng bước nâng cao đời sống cán bộ, hội viên. Hiện nay, tỷ lệ hộ gia đình hội viên khá giàu chiếm 38,3%; hộ trung bình chiếm 45,5%. Hưởng ứng cuộc vận động “Đền ơn đáp nghĩa”, các cấp Hội tổ chức đi thăm hỏi, tặng trên 3.000 suất quà, 1 nhà tình nghĩa, 6 sổ tiết kiệm, 30 xuất học bổng… cho các đối tượng con em, gia đình chính sách.

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, năm 2012, Hội CCB tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tích cực chỉ đạo các cấp Hội xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua yêu nước, điển hình là phong trào “CCB gương mẫu”, “CCB thi đua làm kinh tế giỏi, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng”…. Ngoài ra, trong năm 2012, Hội CCB tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện tốt việc tổ chức Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2012-2017.