Việt Nam và Nhật Bản tiếp tục ký kết các Hiệp định vốn vay ODA

Ngày 2/11, tại Tokyo, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới Nhật Bản, được sự đồng ý của Chính phủ hai nước Việt Nam và Nhật Bản, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Vương Đình Huệ và ông Izumi Arai, Phó Chủ tịch thứ nhất Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) đã ký 6 Hiệp định vay vốn JICA gồm 4 Hiệp định thuộc đợt 1 tài khoá 2011 và 2 Hiệp định thuộc đợt 1 tài khoá 2010.

Hiệp định vay vốn JICA lần này phục vụ cho các chương trình, dự án quan trọng gồm: Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu, các dự án Nhiệt điện Nghi Sơn, xây dựng Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (Cảng Lạch Huyện), xây dựng đường bộ cao tốc Bắc – Nam (đoạn Bến Lức – Long Thành), dự án sử dụng vệ tinh quan sát trái đất để phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu. Tổng trị giá vay vốn Nhật Bản theo các Hiệp định này là 92,645 tỉ JPY, tương đương khoảng 1,16 tỉ USD.

Lễ ký kết Hiệp định (Ảnh: BTC)

Năm 2011 là năm đánh dấu quá trình 19 năm liên tiếp Chính phủ Nhật Bản cung cấp ODA cho Việt Nam, với tổng số vốn cam kết hiện nay lên tới hơn 1583 tỷ JPY (tương đương khoảng 19 tỉ USD). Cho đến nay, Nhật Bản luôn là nhà tài trợ song phương lớn nhất cho Việt Nam.

Việc ký kết các Hiệp định vay Nhật Bản đợt 1 năm 2011 với trị giá lớn tiếp tục là minh chứng cho tình đoàn kết hữu nghị và hợp tác chiến lược giữa hai nước và càng đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh đất nước và nhân dân Nhật Bản vừa trải qua thảm hoạ thiên tai và sóng thần gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế của nước bạn. Các dự án vay Nhật Bản đã và đang đóng góp quan trọng cho công cuộc phát triển kinh tế xã hội và công nghiệp hoá của Việt Nam. Dấu ấn tình hữu nghị Việt - Nhật qua các công trình, dự án ODA trải khắp đất nước, có thể kể qua các dự án đã thực hiện thành công và đưa vào sử dụng như nhà máy điện Phả Lại, Phú Mỹ, Hàm Thuận – Đa Mi, các quốc lộ số 5, số 10, số 18, cầu Bãi Cháy, cầu Cần Thơ, cầu Thanh Trì, cảng Hải Phòng, cầu Bính, nhà ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất...

Bộ Tài chính cho biết, việc tiếp tục cam kết tài trợ cho Việt Nam để thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng lớn, đặc biệt trong năm Nhật Bản phải hứng chịu thảm hoạ thiên tai, đã chứng tỏ sự quan tâm đặc biệt tới quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước và nỗ lực lớn lao của Chính phủ và nhân dân Nhật Bản, cũng như sự tin tưởng của bạn vào năng lực quản lý, thực hiện dự án và tiềm năng phát triển mạnh mẽ của đất nước, con người Việt Nam.

Nguồn Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam