Vừa qua, Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) phối hợp với Hội LHPN tỉnh Ninh Thuận tổ chức tổng kết Dự án “Nước là sự sống” được triển khai tại 2 tỉnh: Cà Mau và Ninh Thuận. Đối với tỉnh ta, dự án được triển khai từ ngày 1/7/2024 đến 28/2/2025, thực hiện tại 10 xã của 2 huyện Thuận Nam và Thuận Bắc với kinh phí hơn 4,67 tỷ đồng. Cụ thể, dự án đã giúp 668 hộ được hưởng lợi, trong đó có 442 hộ được đầu tư bồn chứa nước và các phụ kiện lọc nước phục vụ sinh hoạt gia đình; 226 hộ được hỗ trợ 10 triệu đồng để đầu tư trang bị hệ thống tưới tiêu, phục vụ sản xuất nông nghiệp. Đồng chí Phan Thị Ngân Hạnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Dự án đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ kiến thức, kỹ năng, công cụ, thiết bị để giúp cho phụ nữ và người dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, các địa bàn đặc biệt khó khăn được hỗ trợ thiết bị tưới nước tiết kiệm để xây dựng các mô hình nông nghiệp; thiết bị trữ nước sạch an toàn, cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Đặc biệt, thông qua dự án, nhiều hội viên phụ nữ đã tìm được hướng giải quyết về nguồn nước và công nghệ tưới nhằm phát triển các mô hình sinh kế thích ứng an toàn, bền vững với BĐKH.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh hỗ trợ bồn chứa nước cho phụ nữ xã Phước Hà (Thuận Nam) từ dự án "Nước là sự sống" do tổ chức UN Women hỗ trợ.
Đơn cử trong số các hộ thụ hưởng từ dự án có chị Tô Thị Như Ngà, thôn 3, xã Nhị Hà (Thuận Nam). Năm 2022, chị chuyển đổi 1,4 sào đất trồng hoa màu kém năng suất sang trồng cây táo. Do vườn táo cách xa hệ thống thủy lợi, lượng nước không ổn định nên năng suất cây trồng kém, chưa kể chi phí đầu tư tích trữ nước cao dẫn đến thu nhập từ mô hình không được như mong đợi. Nhờ có dự án hỗ trợ 10 triệu đồng, chị đã lắp đặt thêm hệ thống đường ống nước và tưới nhỏ giọt, nhờ vậy, mô hình vườn táo phát triển tốt hơn và giúp chị tiết kiệm nhiều chi phí sản xuất, ngày công lao động. Chị Ngà chia sẻ: Dự án “Nước là sự sống” đã giúp tôi mạnh dạn thay thế hình thức sản xuất cũ, tìm kiếm giải pháp mới về quản lý và tiết kiệm nguồn nước tưới, qua đó, giúp gia tăng năng suất, chất lượng cây trồng. Từ hiệu quả ban đầu, nhiều chị em trong thôn cũng đã đến gia đình tôi học hỏi kinh nghiệm trong lắp đặt hệ thống tưới để chủ động nguồn nước vào cao điểm nắng hạn sắp tới.
Bên cạnh sự quan tâm, hỗ trợ từ các tổ chức, các cấp hội trong tỉnh đã linh hoạt triển khai nhiều hoạt động nhằm phát huy vai trò của phụ nữ trong ứng phó với BĐKH và BVMT. Trong đó, các cấp hội đẩy mạnh thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, nhất là chú trọng tiêu chí “3 sạch” (sạch nhà, sạch ngõ, sạch bếp) để BVMT; đẩy mạnh các hoạt động truyền thông cũng như xây dựng, duy trì các mô hình phù hợp với thực tiễn từng địa phương, khu dân cư. Tiêu biểu như: Mô hình “Tuyến đường hoa”, “Đoạn đường tự quản xanh - sạch - an toàn”, “Tổ thu gom phế liệu tình thương”, “Không xả nước sinh hoạt ra nơi công cộng”, “Phụ nữ với công tác BVMT, phòng, chống rác thải nhựa”, “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch, xây dựng nông thôn mới”, “Xách giỏ đi chợ”, “Sọt rác gia đình”, trồng cây xanh... thu hút sự tham gia, hưởng ứng mạnh mẽ từ hội viên phụ nữ và cộng đồng các khu dân cư.
Trong bối cảnh hiện nay, BĐKH, ô nhiễm môi trường đang là thách thức lớn đối với tỉnh ta, làm ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống sinh hoạt, sản xuất của người dân, việc hỗ trợ, thúc đẩy phụ nữ thích ứng với BĐKH và tham gia BVMT từ các cấp hội LHPN trong tỉnh không chỉ giúp giảm thiểu tác động của BĐKH, ô nhiễm môi trường mà còn góp phần xây dựng các cộng đồng kiên cường hơn trước những thay đổi của tự nhiên.
Lê Thi