Trái tim ấm trong những ngôi nhà mới

Với hàng trăm hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh, niềm vui xuân Ất Tỵ 2025 được nhân đôi khi ước mơ về ngôi nhà mới khang trang đã thành sự thật. Đây là thành quả của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh chung sức thực hiện nhiệm vụ xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Ý nghĩa nhân văn từ một đề án

Chúng tôi đến thôn Liên Sơn 2, xã Phước Vinh (Ninh Phước) vào một ngày đầu xuân, trong cái khí trời se lạnh, điều làm ấm lòng nhất chính là sự nồng hậu của bà con Raglai cũng như sức sống, diện mạo nông thôn khang trang, sạch đẹp. Thôn Liên Sơn 2 là một trong những thôn có đông đồng bào dân tộc Raglai sinh sống, những năm qua, thông qua các chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và sự chung tay góp sức của cộng đồng mà đời sống người dân đã có nhiều chuyển biến tích cực. Bên cạnh giúp đỡ sinh kế, đào tạo nghề, trao tặng quà... thì việc hỗ trợ nhà ở đã tạo đòn bẩy giúp bà con ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo, điển hình như hộ gia đình chị Mang Thị Diệu. Sau 2 tháng, kể từ ngày Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết theo Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo giai đoạn 2023-2025 (gọi tắt Đề án 384) tại nhà chị, đến nay khi trở lại mọi thứ đều đổi khác. Căn nhà tạm bợ chưa đến 20m2 được dựng lên từ những miếng tôn mỏng, nóng bức, chật chội đã thay bằng căn nhà khang trang, kiên cố và mát mẻ. Lau vội giọt nước mắt xúc động, chị chia sẻ: Được đón cái Tết ấm no, trọn vẹn trong nhà mới, gia đình càng có ý thức trách nhiệm hơn trong lao động, sản xuất để không phụ lòng sự quan tâm, giúp đỡ từ xã hội.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa và trao bảng ghi nhận tấm lòng vàng cho các doanh nghiệp, đơn vị ủng hộ tại
Lễ phát động phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Hồng Lâm

Không riêng gì chị Diệu, trong gần 2 năm qua, đã có gần 650 hộ nghèo trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ nhà ở theo Đề án 384. Mỗi căn có giá trị tối thiểu 100 triệu đồng, trong đó, nguồn hỗ trợ vận động xã hội hóa và nguồn ngân sách tỉnh, huyện là 90 triệu đồng, số còn lại huy động từ gia đình, bà con, dòng họ, cộng đồng. Đây là mức hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Phạm Thị Bích Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết: Nhằm chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát, thời gian qua, MTTQ Việt Nam tỉnh đã tập trung kinh phí từ Quỹ “Vì người nghèo” để hỗ trợ xây mới nhà cho các hộ nghèo, cận nghèo. Trong đó, mục tiêu đề án đặt ra là hỗ trợ 1.243 căn nhà. Cụ thể, trong năm 2023 là 243 căn nhà; năm 2024 là 500 căn và năm 2025 là 500 căn. Thực hiện hóa mục tiêu này, MTTQ Việt Nam tỉnh đã tăng cường công tác vận động, tuyên truyền, kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trong tỉnh và cả nước ủng hộ quỹ; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, lập danh sách hỗ trợ, giám sát tiến độ và chất lượng nhà. Điều đáng ghi nhận trong việc triển khai, các hộ dân còn chủ động đối ứng các nguồn lực để xây dựng nhà thêm khang trang. Qua đó cho thấy được tinh thần, trách nhiệm của chính các hộ dân, hạn chế tình trạng trông chờ, ỷ lại hoàn toàn vào sự hỗ trợ của Nhà nước và cộng đồng.

Phấn đấu xóa bỏ nhà tạm, nhà dột nát

Bên cạnh Đề án 384, thời gian qua, bằng các nguồn lực trung ương, các chương trình mục tiêu quốc gia, đóng góp xã hội và sự chủ động, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, từ năm 2023 đến tháng 11/2024, tỉnh ta đã xây mới, sửa chữa được 1.346 căn nhà với tổng kinh phí trên 92,8 tỷ đồng, góp phần đem lại mái ấm cho người nghèo, tạo động lực để họ vươn lên, ổn định cuộc sống. Mặc dù đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi, nhưng hiện nay, tỉnh ta vẫn còn hơn 1.600 hộ khó khăn về nhà ở. Để chia sẻ với người nghèo theo tinh thần chung của phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025” do Thủ tướng Chính phủ phát động, UBND tỉnh đã ban hành các công văn, kế hoạch triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả phong trào, hướng đến mục tiêu trong năm 2025 cơ bản xóa hết nhà tạm, nhà dột nát.

Trong diễn đàn lắng nghe người nghèo nói do UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức vào cuối năm qua, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp tục khẳng định về ý nghĩa, giá trị nhân văn mà phong trào mang lại; cũng như ý chí, quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân nhằm xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo, cận nghèo. Để thực hiện chủ trương này, thời gian qua, tỉnh ta đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để người dân tiếp cận với nguồn lực hỗ trợ. Tuy nhiên, nguồn lực và ngân sách nhà nước là có giới hạn, đòi hỏi có sự chung tay, góp sức từ cộng đồng xã hội. Do đó, để có đủ nguồn lực thực hiện thành công mục tiêu đề ra, tỉnh kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tiếp tục quan tâm, ủng hộ và đồng hành cùng với tỉnh trên tinh thần “tương thân tương ái”.

Thời gian qua, rất nhiều tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã chủ động ủng hộ nguồn kinh phí để hỗ trợ người nghèo xây dựng nhà, sớm có mái ấm “an cư, lạc nghiệp”. Đơn cử, trong năm 2024, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Thuận đóng góp 1 tỷ đồng để xây dựng 20 nhà đại đoàn kết theo Đề án 384. Ông Tăng Nguyên Nam, Phó Giám đốc công ty cho biết: Bên cạnh nhiệm vụ kinh doanh, trong suốt quá trình hoạt động, công ty luôn đề cao trách nhiệm với cộng đồng, xã hội, thể hiện qua chuỗi các chương trình an sinh xã hội thực hiện đều đặn. Với mục tiêu, ý nghĩa cao cả mà phong trào mang lại, trong thời gian tới, công ty tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên chung tay hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo có mái ấm khang trang, sạch đẹp hơn, góp phần chung vào công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.

Thông qua phong trào đã thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, MTTQ và các tầng lớp nhân dân đối với người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, củng cố niềm tin vững chắc của nhân dân đối với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.




  

 
Lễ triển khai thi công Nhà máy thủy điện tích năng Bác Ái – giai đoạn 2