Nền kinh tế lớn thứ hai Mỹ Latinh đón tín hiệu tích cực

Viện Thống kê và Địa lý Mexico (Inegi) hôm 29/7 cho biết trong 6 tháng đầu năm 2024, quốc gia Bắc Mỹ đã ghi nhận mức thâm hụt thương mại hơn 5,49 tỷ USD, giảm 15,5% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh trong giai đoạn này.

Thông cáo của Inegi cho biết kim ngạch xuất khẩu từ tháng 1-6/2024 của nền kinh tế lớn thứ 2 Mỹ Latinh đạt hơn 299,3 tỷ USD, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, giá trị xuất khẩu dầu đạt hơn 14,8 tỷ USD, giảm 5,7%. Xuất khẩu mặt hàng phi dầu mỏ của Mexico (Mê-hi-cô) đạt hơn 284,5 tỷ USD, tăng 3,1%.

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu của quốc gia Bắc Mỹ trong nửa đầu năm 2024 đạt hơn 304,88 tỷ USD, tăng 2,2%. Giá trị hàng hóa phi dầu mỏ Mexico mua vào trong giai đoạn này đạt hơn 285,7 tỷ USD, tăng 5,8%.

Chỉ riêng trong tháng 6/2024, cán cân thương mại Mexico ghi nhận mức thâm hụt hơn 1,03 tỷ USD. Xuất khẩu hàng hóa nước này trong tháng 6 vượt 48,8 tỷ USD, giảm 5,7%, trong khi đó kim ngạch nhập khẩu đạt trên 49,9 tỷ USD, giảm 3,6%.

Một góc đường phố tại Mexico City, Mexico.

Theo số liệu thống kê, thâm hụt thương mại của Mexico năm 2023 ở mức hơn 5,46 tỷ USD, giảm gần 80% so với con số ghi nhận kỷ lục năm 2022 với hơn 26,24 tỷ USD.

Cùng ngày, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Mexico (Pemex) thông báo khoản lỗ ròng hơn 13,6 tỷ USD, tương đương hơn 251,2 tỷ peso, trong 6 tháng đầu năm 2024. Kết quả này đi ngược với khoản lợi nhuận hơn 4,47 tỷ USD doanh nghiệp này đạt được trong cùng kỳ năm 2023.

Báo cáo tài chính hàng quý của Pemex cho biết tổng doanh thu của tập đoàn từ tháng 1-6/2024 đạt trên 44,37 tỷ USD, giảm 2,1% so với cùng giai đoạn năm trước. Xuất khẩu của Pemex đạt hơn 18 tỷ USD, giảm 10% và doanh thu trong nước đạt trên 26,2 tỷ USD, tăng 4,5%.

Tổng sản lượng dầu thô và khí đốt tự nhiên của Pemex trong 6 tháng qua đạt lần lượt hơn 1,8 triệu thùng/ngày và hơn 3,78 triệu feet khối/ngày, giảm tương ứng 4,6% và 8,5%.

Pemex hiện là tập đoàn dầu mỏ mắc nợ nhiều nhất thế giới với con số lên tới 95,76 tỷ USD, tăng hơn 2% so với mức ghi nhận vào cuối năm 2023.

Theo TTXVN