Đại hội đại biểu Hội Người cao tuổi tỉnh Ninh Thuận lần thứ V, nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng ngày 1/7, Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2021-2026. Đến dự có đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Huỳnh Tấn Hạnh, UVTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Theo báo cáo, Hội NCT tỉnh hiện có 65 hội cơ sở và 395 chi hội thôn, khu phố; trên 55.000 hội viên, đạt 87% so với NCT trên địa tỉnh; thành lập 56 Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau (CLB LTHTGN) và 100 CLB văn nghệ, dưỡng sinh, dân vũ, cờ tướng…. Hiện có trên 15.000 NCT tham gia làm kinh tế, trong đó có 394 NCT là chủ cơ sở kinh doanh, chủ doanh trại. Bên cạnh đó, hội còn thường xuyên tổ chức kiểm gia, giám sát, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ góp phần xây dựng Hội ngày càng vững mạnh. Qua xếp loại hàng năm có trên 90% hội cơ sở và chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 50% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh dự  Đại hội đại biểu Hội NCT tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thời gian tới, Hội NCT tỉnh tiếp tục phát huy tốt vai trò của NCT trong xây dựng chính quyền, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ Tổ quốc. Nâng cao chất lượng phát triển hội viên, hướng mạnh hoạt động về cơ sở, lấy chi hội làm trung tâm. Đa dạng nội dung, phương thức, loại hình chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ NCT. Phấn đấu đến hết nhiệm kỳ, tập hợp ít nhất 90% NCT vào tổ chức cơ sở hội; 100% cán bộ hội cấp tỉnh, huyện và trên 90% cán bộ hội cấp cơ sở được tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng công tác hội; trên 60% xã, phường, thị trấn thành lập và duy trì hoạt động Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT. Thành lập mới 4 CLB LTHTGN, nâng tổng số CLB LTHTGN toàn tỉnh lên 60 CLB.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Đại hội đại biều Hội NCT tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Hội NCT các cấp trong thời gian qua. Nhằm khắc phục một số hạn chế còn tồn tại nêu trong báo cáo của đại hội, đồng chí đề nghị các đại biểu phân tích, nghiên cứu, thảo luận để đi đến thống nhất, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện có hiệu quả từ nay cho đến hết nhiệm kỳ. Trong đó, chủ động tổ chức nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc thù của Hội, góp ý dự thảo văn kiện Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030; tiếp tục quan tâm thực hiện Kết luận số 58-KL/TW, ngày 23/6/2023 của Ban Bí thư về tổ chức và hoạt động của Hội NCT Việt Nam, kiện toàn tổ chức bộ máy, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, NCT là lực lượng chính trị quan trọng, cần chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất để Trung ương, Tỉnh ủy xem xét, chỉ đạo công tác NCT trong thời kỳ mới. Nhất là tổng kết 30 năm thực hiện Chỉ thị số 59-CT/TW của Ban Bí thư (khóa VII) về chăm sóc NCT, Luật NCT và Chiến lược Quốc gia về NCT Việt Nam giai đoạn 2030-2050; tăng cường công tác kết nạp hội viên, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng các ủy viên Ban chấp hành Hội Người cao tuổi tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào “Tuổi cao - gương sáng”, ra sức thi đua thực hiện có kết quả các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội đã đề ra. Tiếp tục phát huy vai trò NCT, trí tuệ và kinh nghiệm, vận động NCT gương mẫu, tích cực tham gia vào các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị ở địa bàn dân cư; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh. Tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa vai trò nòng cốt trong chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho NCT, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của NCT để phản ánh kịp thời và góp phần thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, nhất là đối với NCT thuộc diện chính sách, NCT ở nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Hội NCT các cấp tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT, luôn luôn xem NCT là “vốn quý của dân tộc, là lực lượng quan trọng của đất nước, là rường cột của gia đình và xã hội Việt Nam”.

Đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy,  Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định thành lập Hội người cao tuổi tỉnh Ninh Thuận.

Tại đại hội, đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Quyết định số 366/QĐ-UBND về việc thành lập Hội NCT tỉnh Ninh Thuận. Đại hội đã thống nhất bầu ra 15 Ủy viên Ban chấp hành, ông Phan Hữu Đức giữ chức vụ Chủ tịch Hội NCT tỉnh.