Bế mạc và trao giải các gian trưng bày ấn phẩm báo chí và sản phẩm OCOP tại Hội Báo toàn quốc năm 2024

Ngày 17/3, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với UBND Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bế mạc và trao giải các gian trưng bày ấn phẩm báo chí và sản phẩm OCOP tại Hội Báo toàn quốc năm 2024.

Đến dự có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Trần Lưu Quang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo Thành uỷ, UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau 3 ngày với nhiều hoạt động sôi nổi và hào hứng, Hội Báo toàn quốc năm 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên Phong, đổi mới vì sự nghiệp của Đảng và nhân dân” do Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp UBND Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức với sự chỉ đạo, phối hợp của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch…, đã thành công tốt đẹp.

Đây là lần đầu tiên Hội Báo toàn quốc với quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Hội Báo thu hút hơn 120 gian trưng bày các sản phẩm báo chí của 63 hội nhà báo tỉnh, thành phố với hơn 300 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, các cơ sở đào tạo báo chí. Đây là cuộc hội tụ văn hóa tinh thần đặc sắc của những người làm báo cả nước, và lần đầu tiên có sự góp mặt của 64 gian hàng sản phẩm OCOP đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Ban Tổ chức trao giải gian trưng bày báo chí xuất sắc.

Phát biểu tại lễ bế mạc Hội Báo toàn quốc năm 2024, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nhấn mạnh: “Hội Báo toàn quốc năm 2024 lan tỏa tinh thần và sức mạnh đổi mới, sáng tạo của báo chí”. Qua đó đề nghị các cơ quan báo chí phải tăng cường công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, không ngừng bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, giáo dục đạo đức cách mạng chuyên môn nghiệp vụ cho người làm báo; cần quyết tâm hơn nữa để xây dựng mỗi cơ quan báo chí là một cơ quan tiêu biểu về văn hóa; người đứng đầu cơ quan báo chí và cơ quan tạp chí cần phải nâng cao vai trò trách nhiệm trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn, nhất là trong thực hiện các quy định pháp luật về báo chí, đặc biệt là thực hiện tốt hơn nữa những tôn chỉ và mục đích, có giải pháp quản lý chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên hoạt động tác nghiệp đúng quy định.

Qua 3 ngày trưng bày ấn phẩm báo chí và sản phẩm OCOP tiêu biểu của địa phương, tỉnh Ninh Thuận vinh dự được đón tiếp Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh cùng lãnh đạo Thành uỷ, UBND Thành phố Hồ Chí Minh, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước…đến tham quan gian hàng, chụp ảnh lưu niệm với cán bộ lãnh đạo tỉnh.

Ngoài ra, Gian trưng bày báo chí của Cụm thi đua các tỉnh Trung và Nam trung bộ gồm các tỉnh: Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam và Đà Nẵng (do Hội Nhà báo tỉnh Ninh Thuận làm cụm trưởng) cũng đã đón tiếp hàng ngàn du khách, đồng nghiệp, người dân cả nước đến tham quan, tìm hiểu, chụp hình lưu niệm.

Tại Lễ bế mạc Hội Báo toàn quốc năm 2024, Gian trưng bày báo chí của Cụm thi đua các tỉnh, thành phố Trung và Nam Trung bộ được Ban Tổ chức trao Giải C; Gian trưng bày sản phẩm OCOP Ninh Thuận được Ban Tổ chức trao Giấy chứng nhận tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP tiêu biểu của địa phương, góp phần quan trọng vào thành công Hội báo toàn quốc 2024.