Khởi tố 5 bị can vi phạm các quy định về quản lý đất đai tại xã Phước Dinh (Thuận Nam)

Ngày 20/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh khám xét tại nơi làm việc, nơi ở đối với 5 bị can vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam.

Theo đó, lực lượng chức năng đã khởi tố, thi hành lệnh bắt 2 bị can để tạm giam gồm: Nguyễn Thái Đạo, (49 tuổi) trú thôn Sơn Hải 1, xã Phước Dinh, Phó Chủ tịch HĐNĐ xã Phước Dinh, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Phước Dinh; Phạm Đỗ Ngọc Thắng (38 tuổi) trú Khu phố 5, P. Phủ Hà, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, cán bộ địa chính xã Phước Dinh.

Lực lượng chức năng tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Thịnh, Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Thuận Nam.

Đồng thời khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can còn lại gồm: Nguyễn Văn Hùng, (39 tuổi) trú thôn Sơn Hải 1, xã Phước Dinh, Chủ tịch UBMTTQ xã Phước Dinh, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Phước Dinh; Nguyễn Tiến Thịnh (40 tuổi), trú thôn Từ Tâm, xã Phước Hải (Ninh Phước), Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Thuận Nam và Vũ Văn Quân (47 tuổi) trú phường Đài Sơn, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm), nguyên Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường huyện Thuận Nam.

Theo kết quả từ Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định hành vi của các đối tượng trên đã Vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam. Hiện vụ việc đang được cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục xác định mức độ vi phạm để xử lý theo quy định pháp luật.