Siết chặt tình trạng xây dựng không phép trên đất rừng

Đèo Ngoạn Mục nằm trên Quốc lộ 27, thuộc địa phận xã Lâm Sơn (Ninh Sơn) có tổng chiều dài khoảng 20km, nối liền hai tỉnh Ninh Thuận - Lâm Đồng. Thời gian qua, nhằm tăng cường công tác bảo vệ rừng, Ban Quản lý (BQL) rừng phòng hộ Krông Pha đã phối hợp với ngành chức năng, chính quyền địa phương tăng cường biện pháp ngăn chặn tình trạng lấn chiếm đất rừng ở khu vực đèo làm nơi buôn bán trái phép .

Ông Nguyễn Văn Quang, Trưởng BQL rừng phòng hộ Krông Pha, cho biết: Đơn vị quản lý trên 12.000ha rừng, thuộc địa bàn các xã: Lâm Sơn, Lương Sơn và Quảng Sơn. Tại xã Lâm Sơn có đường đèo Ngoạn Mục đi qua, nên có một số người dân lấn chiếm đất rừng để dựng lều, quán trái phép. Trước thực trạng đó, đơn vị đã tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức bảo vệ rừng; thường xuyên tuần tra, ngăn chặn các trường hợp vi phạm. Đơn cử, vào tháng 8 vừa qua, đơn vị đã phối hợp, xử phạt vi phạm hành chính 1 trường hợp lấn chiếm đất rừng phòng hộ; cưỡng chế tháo dỡ 2 trụ cổng và 2 bờ kè dài 11m. Việc tổ chức cưỡng chế diễn ra an toàn, thực hiện đúng trình tự và quy định của pháp luật.

Người dân dựng chòi, nhà tạm trên đoạn đường đèo Ngoạn Mục làm nơi buôn bán.

Khu vực đèo Ngoạn Mục có cảnh quan núi rừng kỳ vĩ, thu hút đông khách du lịch dừng chân trải nghiệm, chụp ảnh. Vì vậy, từ năm 2000, các hộ dân sống quanh khu vực đã làm nhà tiền chế, chòi tạm, mở quán bán nước giải khát cho du khách. Bà Nguyễn Thị Thanh Nga, sống gần khu vực đèo, cho biết: Kể từ khi tuyến Quốc lộ 27 được nâng cấp, mở rộng, hành khách qua lại đèo nhiều, nên một số hộ dân mở quán buôn bán tạo thêm thu nhập. Hiện tại trên đoạn đường đèo có 7 căn chòi, nhà tạm xây dựng trên đất rừng đã từ lâu. BQL rừng phòng hộ Krông Pha đã phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền các hộ dân ký cam kết giữ nguyên hiện trạng, không mở rộng các công trình.