Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự khánh thành Đài phát sóng Tiếng nói Việt Nam khu vực Nam Trung Bộ

Tiếp tục chuyến công tác tại tỉnh ta, chiều 16/6, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cùng các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương đã đến dự Lễ khánh thành Đài phát sóng Tiếng nói Việt Nam khu vực Nam Trung Bộ do Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức tại thôn Sơn Hải, xã Phước Dinh (Thuận Nam) chào mừng 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2023). Tham dự về phía tỉnh ta có các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các đại biểu dự Lễ khánh thành Đài phát sóng Tiếng nói Việt Nam khu vực Nam Trung Bộ. Ảnh :Văn Nỷ

Dự án đầu tư, xây dựng Đài phát sóng Tiếng nói Việt Nam khu vực Nam Trung Bộ được đầu tư nhằm mục đích tăng cường năng lực phủ sóng Tiếng nói Việt Nam khu vực quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Dự án có quy mô 16,1 ha với tổng mức đầu tư gần 327 tỷ đồng, gồm các hạng mục chính: Xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu phát sóng và hệ thống máy phát thanh sóng trung (AM) công suất 400kW, tần số 1071 kHz có kỹ thuật và công nghệ hiện đại, sẵn sàng chuyển sang phát thanh số theo tiêu chuẩn DRM phù hợp với xu thế phát triển của phát thanh trên thế giới; hệ thống anten sóng trung công suất 400kW gồm hai cột anten cao 95m, lắp đặt theo góc 1350 định hướng tới Quần đảo Trường Sa của Việt Nam; hệ thống cáp dẫn sóng đồng trục đường kính 150mm và hệ thống cột đỡ để kết nối máy phát với hệ thống anten phát sóng.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tham quan cơ sở vật chất, trang thiết bị Đài phát sóng Tiếng nói Việt Nam khu vực Nam Trung Bộ. Ảnh: D.My

Dự án được khởi công tháng 10/2020, đến ngày 1/9/2021 phát sóng thử nghiệm và ngày 16/6/2023 chính thức phát sóng hệ thời sự (VOV1) và hệ phát thanh đối ngoại (VOV5); phủ sóng mạnh, ổn định, liên tục các chương trình phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam nhằm cung cấp thông tin chính trị, kinh tế văn hóa, xã hội đến đông đảo thính giả tại khu vực các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, đồng bào và chiến sĩ hoạt động trên khu vực vùng biển quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi Lễ khánh thành Đài phát sóng Tiếng nói Việt Nam khu vực Nam Trung Bộ. Ảnh: Văn Nỷ

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, khu vực các tỉnh Nam Trung Bộ có số lượng lớn tàu thuyền của ngư dân và các lực lượng hoạt động trên vùng biển khu vực quần đảo Trường Sa. Mỗi năm có trên 10 cơn bão lớn, nhỏ đổ bộ vào vùng biển miền Trung nước ta nên sóng phát thanh là nguồn thông tin vô cùng hữu ích để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra cho ngư dân và nhân dân khu vực ven biển Nam Trung Bộ.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đại biểu dự Lễ khánh thành Đài phát sóng Tiếng nói Việt Nam khu vực Nam Trung Bộ.

Bên cạnh đó, trước tình hình an ninh trật tự trên Biển Đông có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, có nhiều hoạt động vi phạm chủ quyền của Việt Nam và công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển; các đài phát sóng của nước ngoài và các thế lực phản động tăng cường phát sóng các chương trình phát thanh bằng Tiếng Việt nhằm tuyên truyền, chống phá Nhà nước Việt Nam xã hội Chủ nghĩa. Chủ tịch nước biểu dương Đài Tiếng nói Việt Nam với tinh thần quyết tâm đã hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch, đồng thời hoan nghênh sự chia sẻ, góp sức của tỉnh Ninh Thuận đã tích cực phối hợp tốt cùng với Đài Tiếng nói Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các tại biểu cắt băng khánh thành Đài phát sóng Tiếng nói Việt Nam khu vực Nam Trung Bộ.Ảnh: Văn Nỷ

Qua đây, Chủ tịch nước giao Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức quản lý, vận hành hệ thống thiết bị Đài phát sóng an toàn liên tục, phát huy tối đa hiệu quả đầu tư. Đồng thời, tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng tin, bài đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân, nhất là nhân dân trên các đảo, điểm đảo, nhà giàn và ngư dân đang hoạt động trên biển, mang Tiếng nói Việt Nam khẳng định chủ quyền quốc gia trên vùng biển, đảo của Việt Nam.