UBND tỉnh tổ chức Chương trình gặp gỡ Đoàn Famtrip doanh nghiệp du lịch Ấn Độ

Ngày 8/5, đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Chương trình gặp gỡ Đoàn Famtrip doanh nghiệp du lịch Ấn Độ do Ngài Madan Mohan Sethi, Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn. Tham dự có lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và hơn 100 doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh.

Tại chương trình, các đại biểu cả hai bên đoàn đã giới thiệu tiềm năng du lịch, chia sẻ thông tin về chính sách đầu tư; các doanh nghiệp du lịch đã giới thiệu, quảng bá điểm đến du lịch, sản phẩm dịch vụ của đơn vị… Qua đó, mở ra cơ hội liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa doanh nghiệp du lịch Ninh Thuận và các doanh nghiệp du lịch Ấn Độ.

Đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà lưu niệm cho Ngài Madan Mohan Sethi, Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định tình hình quan hệ hợp tác giữa Ninh Thuận và Ấn Độ được tăng cường và đã đạt được một số kết quả nhất định. Cụ thể như: Viện trợ không hoàn lại từ Chính phủ Ấn Độ, tỉnh đã tiếp nhận 7 dự án viện trợ với tổng giá trị là 2,1 triệu USD. Về hoạt động ngoại giao văn hóa, Ninh Thuận đã phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức thành công các sự kiện chào mừng Ngày Quốc tế Yoga; Chương trình giao lưu nghệ thuật Ninh Thuận - Ấn Độ năm 2022 nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ (1972-2022). Bên cạnh đó, tỉnh quan tâm đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, quảng bá, kết nối thị trường khách du lịch Ấn Độ; tháng 8 năm 2022 tỉnh tham gia Hội nghị xúc tiến du lịch Ấn Độ vào các tỉnh Nam Trung Bộ; tháng 3 năm 2023 tiếp tục tham gia Hội nghị xúc tiến hợp tác Ấn Độ và các tỉnh Nam Trung Bộ… Để thúc đẩy và nâng cao hiệu quả hơn nữa hợp tác giữa Ninh Thuận với Ấn Độ trong thời gian đến, tỉnh mong muốn Ngài Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh tiếp tục quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện để các nhà đầu tư, doanh nghiệp du lịch Ấn Độ đến tìm hiểu, đầu tư, tổ chức các tour du lịch tham quan, trải nghiệm, nghỉ dưỡng tại Ninh Thuận. Về phía tỉnh, cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp du lịch Ấn Độ trong quá trình nghiên cứu, khảo sát, kết nối, thu thập thông tin, thực hiện các thủ tục đăng ký đầu tư, ưu đãi đầu tư theo hướng đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho nhà đầu tư, doanh nghiệp để khai thác, phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch của tỉnh trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Chương trình gặp gỡ Đoàn Famtrip doanh nghiệp du lịch Ấn Độ.

Trong khuôn khổ chương trình gặp gỡ, Đoàn Famtrip doanh nghiệp du lịch Ấn Độ đã khảo sát, tham quan các điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh như: Bảo tàng tỉnh, Trung tâm Nghiên cứu văn hoá Chăm, Tháp Pô Klong Garai, làng gốm Bàu Trúc, làng dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp, Hang Rái, làng nho Thái An, vịnh Vĩnh Hy…