Bờ kè Khánh Hội

Bờ kè Khánh Hội là một đê chắn sóng biển, nằm trên cung đường biển 702 Phan Rang - Bình Tiên thuộc làng Khánh Hội, xã Tri Hải (Ninh Hải).

Với khung cảnh thơ mộng, nơi đây được xem là “tọa độ” để tạo ra những bức ảnh tuyệt đẹp thu hút rất nhiều bạn trẻ ghé thăm. Ngồi trên bờ kè ở đây đưa chân xuống nước, ngắm biển xô bờ bởi những con sóng vỗ nhẹ, du khách sẽ cảm nhận được sự bình yên và thêm yêu vùng quê Phan Rang. Thời điểm thích hợp nếu muốn chụp hình đẹp thì hãy tới bờ kè từ khoảng 8-9 giờ sáng, bởi lúc này ánh sáng vừa đủ, không quá chói chang để có những thước hình lung linh nhất.