Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Cần đẩy nhanh tiến độ thi công nâng cấp Quốc lộ 27

(NTO) Dự án nâng cấp quốc lộ 27-đoạn qua Ninh Thuận được triển khai từ năm 2008. Tuy nhiên, do thi công dàn trãi, ì ạch kéo dài nên đang là tâm điểm bức xúc của nhân dân hai huyện Ninh Sơn và Bác Ái (theo quan sát của chúng tôi hiện một số đơn vị tham gia thi công đã rút hết lực lượng, không còn người nào tại công trường). Ngày nắng thì bụi bặm, mưa thì sụt lún, sạt lở mặt đường, nhất là khu vực đèo Ngoạn Mục gây khó khăn, nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông. Chỉ tính riêng năm 2007 trên đoạn đường này đã xảy ra 27 vụ ùn tắc giao thông, có vụ kéo dài hơn 12 tiếng đồng hồ. Ông Cao Văn Mão, Giám đốc sở GTVT kiêm Phó ban An toàn giao thông tỉnh cho biết: Với tình trạng mặt đường quá xấu và nguy cơ sạt lở cao như hiện nay, trong trường hợp thời tiết xấu, có mưa to thì Ban An toàn giao thông tỉnh có thể kiến nghị cơ quan có thẩm quyền tạm thời đình chỉ giao thông trên đèo Ngoạn Mục.

Sau nhiều lần kiến nghị nhưng không được cơ quan chức năng quan tâm, mới đây Ban An toàn giao thông tỉnh có văn bản gửi Tổng Cục Đường bộ đề nghị chỉ đạo cơ quan liên quan khẩn trương giải quyết các khó khăn, vướng mắc và yêu cầu đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án để đảm bảo an toàn giao thông, phục vụ giao lưu hàng hóa giữa Ninh Thuận với các tỉnh Tây Nguyên.