UBND tỉnh tiếp và làm việc với Đại diện chương trình “Đổi mới đào tạo nghề Việt Nam”

Ngày 23/2, đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp và làm việc với ông Ralf Hill, Đại diện chương trình “Đổi mới đào tạo nghề Việt Nam” và bà Phạm Việt Hà, Trưởng hợp phần “Hỗ trợ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao”.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã bày tỏ niềm vui khi được tiếp đón và làm việc với Đại diện chương trình “Đổi mới đào tạo nghề Việt Nam”. Đồng chí đánh giá cao sự quan tâm hỗ trợ của chương trình cho tỉnh thời gian qua; đồng thời, mong muốn chương trình và cá nhân ông Ralf Hill tiếp tục hỗ trợ tỉnh trong việc đào tạo các nghề trọng điểm cấp độ quốc tế, khu vực và quốc gia, đáp ứng nhu cầu nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là lĩnh vực năng lượng tái tạo, góp phần xây dựng Ninh Thuận thành trung tâm năng lượng, năng lượng tái tạo của cả nước.

Đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với đại diện Chương trình “Đổi mới đào tạo nghề Việt Nam”.

Tại buổi tiếp, ông Ralf Hill cảm ơn sự đón tiếp của UBND tỉnh. Ông mong muốn lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm, hỗ trợ chương trình “Đổi mới đào tạo nghề Việt Nam”; đồng thời, khẳng định thời gian tới chương trình sẽ tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ tỉnh đạt 2 mục tiêu về xây dựng Trường Cao đẳng Nghề Ninh Thuận đạt tiêu chuẩn kiểm định trường cao đẳng chất lượng cao và thành lập Trung tâm đào tạo chất lượng cao về năng lượng tái tạo.