Tỉnh Bình Thuận phối hợp với Ninh Thuận tổ chức các hoạt động Năm Du lịch Quốc gia 2023

Chiều 21/2, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Thuận về kế hoạch phối hợp triển khai các hoạt động Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh”. Tham dự buổi làm việc có ông Nguyễn Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận; ông Nguyễn Long Biên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận làm Trưởng đoàn.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận đã trình bày dự thảo kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động trong Năm Du lịch Quốc gia 2023 “Bình Thuận – Hội tụ xanh” giữa 2 tỉnh. Theo đó, 2 tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận sẽ cùng phối hợp tổ chức 6 hoạt động để hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia 2023. Cụ thể, Chương trình ký kết hợp tác giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Thuận và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận (dự kiến diễn ra vào tháng 4/2023); Giải xe đạp phong trào Ninh Thuận – Bình Thuận mở rộng lần thứ I (dự kiến diễn ra vào tháng 7/2023); Giải Ô tô, Mô tô địa hình Ninh Thuận – Bình Thuận (dự kiến diễn ra vào tháng 7/2023 và tháng 8/2023); Tổ chức Đoàn Famtrip khảo sát du lịch TP. Hồ Chí Minh – Bình Thuận – Ninh Thuận – Lâm Đồng (dự kiến diễn ra vào tháng 10/2023); Giải Golf Bình Thuận – Ninh Thuận mở rộng (dự kiến diễn ra vào tháng 10/2023) và Giải lướt ván diều, lướt ván buồm Ninh Thuận – Bình Thuận (dự kiến diễn ra vào tháng 12/2023).

Các đại biểu tham dự buổi làm việc

Để bảo đảm tổ chức thành công, an toàn và chu đáo các hoạt động phối hợp giữa 2 tỉnh, tại buổi làm việc các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, thảo luận nhiều nội dung xung quanh việc thống nhất thời gian tổ chức một số hoạt động sao cho phù hợp với việc quảng bá tiềm năng, thế mạnh tại mỗi địa phương; nghiên cứu mở rộng quy mô tổ chức giải; kế hoạch chi tiết cho từng hoạt động, sự kiện; cần có cơ chế phối hợp cụ thể….

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Minh đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận tiếp thu các ý kiến của đại biểu tham dự họp để soạn thảo lại kế hoạch phối hợp giữa 2 tỉnh. Theo đó, cần xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng hoạt động; chủ động liên hệ với các cơ quan, đơn vị có liên quan để trao đổi thông tin tổ chức các hoạt động... Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận mong muốn UBND tỉnh Ninh Thuận quan tâm hỗ trợ tổ chức thành công các hoạt động phối hợp hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia 2023. Qua đó, duy trì và nâng tầm tổ chức phối hợp các sự kiện lớn giữa 2 tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Nguyễn Long Biên khẳng định sẽ cùng phối hợp với UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức thành công các hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh”.

Nguồn Báo Bình Thuận