Giá vàng ở mức 38,2 triệu đồng/lượng

Các nhà phân tích nhận định, trong vòng 5 năm tới, giá vàng thế giới có thể giao dịch quanh ngưỡng 1.500-2.000 USD/oz.

Giá vàng SJC (mua vào-bán ra) tại Hà Nội lúc 10h30 sáng ngày  23/6 được niêm yết với giá 38,12-38,20 triệu đồng/lượng. Tại TP HCM, Đà Nẵng, Nha Trang, Cần Thơ, giá vàng ở mức 38,12-38,18 triệu đồng/lượng.

Tại thị trường châu Á sáng ngày 23/6, giá vàng giao động quanh mức 1.547-1.548 USD/oz. Kết thúc phiên giao dịch New York tối ngày 22/6, giá vàng ở mức 1.553 USD/oz.

Giá vàng tăng là do tình hình kinh tế tại Hy Lạp không mấy khởi sắc khi Quỹ Tiền tệ Quốc tế chưa thông qua gói cứu trợ thứ 2 khiến nước này phải thắt chặt chi tiêu. Tình hình kinh tế ở Hy Lạp diễn biến xấu cũng đang là mối lo ngại đối với nhiều nước châu Âu khiến cho nhà đầu tư và người dân tìm đến vàng để đề phòng rủi ro khi lạm phát ở châu Âu chưa giảm.

Nhu cầu đối với vàng còn tăng bởi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ năm 2011 và công bố sẽ kết thúc chương trình mua trái phiếu trị giá 600 tỷ USD đúng thời hạn.

Matthew Zeman, chiến lược gia của Kingsview Financial ở Chicago nhận định: Nhiều quốc gia đang chạy đua với thâm hụt thương mại, mọi người đang dần mất lòng tin với tiền giấy và vàng sẽ tăng mạnh.

Các nhà phân tích của ngân hàng Mỹ Merrill Lynch nhận định, trong vòng 5 năm tới, vàng có thể giao dịch quanh ngưỡng 1.500-2.000 USD/oz nếu như vấn đề nợ tại châu Âu không được giải quyết và Mỹ nới lỏng định lượng lần 2.

Đối với tỷ giá bình quân liên ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước công bố ngày 23/6 ở mức giá 20.618 đồng/USD. Tại các ngân hàng thương mại công bố ở mức 20.560-20.630 đồng/USD (mua vào-bán ra).

Nguồn Báo điện tử Đài TNVN