Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân thăm, chúc Tết tỉnh ta

Ngày 30/12, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng 4 Hải quân do Chuẩn đô đốc Ngô Văn Thuân, Chính ủy BTL Vùng làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng năm mới và tết Nguyên đán Quý Mão 2023 Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Đại diện BTL Vùng 4 Hải quân, Chuẩn đô đốc Ngô Văn Thuân đã gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và nhân dân tỉnh Ninh Thuận trong thời gian qua đã tạo điều kiện giúp đỡ để Vùng 4 Hải quân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời, gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà.

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân thăm, chúc tết Ủy ban MTTQVN tỉnh. Ảnh: D.My

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh gửi lời cảm ơn đến BTL Vùng 4 Hải quân đã quan tâm, cử đoàn đến thăm cán bộ và nhân dân tỉnh nhà trước thềm năm mới 2023. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thông tin với đoàn kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022. Qua đây, đồng chí gửi lời cảm ơn sâu sắc và chúc lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ BTL Vùng 4 Hải quân năm mới và tết Nguyên đán Quý Mão 2023 nhiều sức khỏe, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tiếp tục có nhiều hoạt động thiết thực phối hợp với tỉnh Ninh Thuận trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh; nhiệm vụ phối hợp tuyên truyền biển, đảo; tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực; công tác chính sách quân đội, hậu phương quân đội; hỗ trợ thúc đẩy phát triển kinh tế biển và nâng cao đời sống ngư dân...

* Cùng ngày, Chuẩn đô đốc Ngô Văn Thuân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BTL Vùng 4 Hải quân đã gửi tặng 4 cây bàng vuông từ đảo Trường Sa cho tỉnh ta.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và Chuẩn đô đốc Ngô Văn Thuân trồng cây bàng vuông lưu niệm tại Quảng trường 16 Tháng 4.

Sau khi tiếp nhận, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và Chính ủy BTL Vùng 4 Hải quân đã trồng 2 cây bàng vuông lưu niệm tại Quảng trường 16 Tháng 4 và 2 cây bàng vuông còn lại được bàn giao cho Tp. Phan Rang - Tháp Chàm trồng tại Công viên biển Bình Sơn.