Khởi công Dự án Khu Resort nghỉ dưỡng cao cấp tiêu chuẩn quốc tế 5 sao

Ngày 24/12, tại thị trấn Khánh Hải (Ninh Hải), Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Ninh Thuận tổ chức Lễ khởi công Dự án Khu Resort nghỉ dưỡng cao cấp tiêu chuẩn quốc tế 5 sao kết hợp với tuyến phố thương mại ẩm thực.

Tham dự buổi lễ về phía trung ương có đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; về phía tỉnh ta có các đồng chí: Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh; Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Các đồng chí lãnh đạo trung ương và tỉnh tham dự lễ khởi công dự án.

Dự án Khu Resort nghỉ dưỡng cao cấp tiêu chuẩn quốc tế 5 sao kết hợp với tuyến phố thương mại ẩm thực được UBND tỉnh cấp quyết định chủ trương đầu tư số 16/QĐ-UBND, ngày 16/1/2019, với diện tích sử dụng đất khoảng 6,53 ha. Quy mô đầu tư bao gồm khu khách sạn 5 sao, với 2 tòa nhà cao từ 12-15 tầng, số lượng từ 200-300 phòng; khu biệt thự, khu thương mại phố ẩm thực và các công trình phụ trợ như bãi đỗ xe, bể bơi, sân vườn, cây xanh cảnh quan, với tổng vốn đầu tư 550 tỷ đồng, dự kiến toàn bộ dự án đi vào hoạt động trong tháng 12/2023.

Đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ khởi công dự án.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của lãnh đạo Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Ninh Thuận; mặc dù có nhiều khó khăn, nhưng với sự tâm huyết, Công ty đã cố gắng khắc phục thực hiện hoàn tất hồ sơ, thủ tục pháp lý cũng như chuẩn bị các nguồn lực để tổ chức khởi công dự án. Để dự án triển khai thi công đúng tiến độ đề ra, đề nghị nhà đầu tư, các đơn vị tư vấn, nhà thầu cần tập trung đẩy nhanh quá trình xây dựng công trình với chất lượng cao nhất, tuân thủ quy định của pháp luật về quy hoạch, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, an toàn lao động và vệ sinh môi trường, không làm ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân trong khu vực.

Các đồng chí lãnh đạo trung ương và lãnh đạo tỉnh bấm nút khởi công dự án.

Đồng thời, ưu tiên tuyển dụng, sử dụng lao động trên địa bàn; các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp tục quan tâm hỗ trợ, tạo điều tốt nhất cho nhà đầu tư. Đồng chí hy vọng và tin tưởng rằng, với năng lực, trách nhiệm của công ty cùng với sự đồng hành, hỗ trợ của ngành chức năng, địa phương và sự ủng hộ của Nhân dân trong vùng, dự án sẽ sớm hoàn thành đi vào hoạt động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nhân dịp này, chủ đầu tư đã ủng hộ xã Thanh Hải (Ninh Hải) 200 suất quà Tết cho hộ nghèo trên địa bàn.