Bắt đối tượng trộm cắp dây điện thuộc hệ thống cầu An Đông

Vì thiếu tiền đánh bạc, Nguyễn Tấn Tiếng, trú xã An Hải (huyện Ninh Phước) đã nhiều lần cắt trộm dây điện của hệ thống chiếu sáng cầu An Đông thuộc phường Đông Hải (Tp. Phan Rang – Tháp Chàm) đem bán lấy tiền.

Vào lúc 2 giờ ngày 19/11, Tổ công tác Công an Tp. Phan Rang – Tháp Chàm tuần tra phòng chống tội phạm trên địa bàn thì phát hiện Nguyễn Tấn Tiếng có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành truy bắt đối tượng. Tại cơ quan Công an, Tiếng khai nhận vừa thực hiện hành vi cắt trộm 2 đoạn dây điện, dài khoảng 20m trong hầm cầu An Đông.

Đối tượng Nguyễn Tấn Tiếng (đeo khẩu trang trắng) tại hiện trường gây án.

Ngoài ra, Tiếng còn khai nhận, trước đó vào khuya 9/11, Tiếng đã cắt trộm được 1 dây điện dài khoảng 15m, đem đốt lấy sợi đồng bán được gần 2 triệu đồng và tối 10/11, Tiếng cắt trộm được 5 cuộn dây điện, mỗi cuộn dài từ 15m đến 20m, nhưng khi đang chuẩn bị đi bán thì gặp lực lượng Công an tuần tra nên Tiếng đã bỏ lại 5 cuộn dây điện và bỏ chạy. Được biết, đối tượng Nguyễn Tấn Tiếng từng có 1 tiền án về hành vi gây rối trật tự công cộng, 2 tiền án về tội cướp giật tài sản, 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.