Mưa lớn, nhiều hồ chứa trên địa bàn tỉnh chủ động điều tiết xả nước

Theo Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi, trong các ngày qua, mưa lớn đã làm nhiều hồ chứa thủy lợi tích đủ nước, đang tiến hành điều tiết xả để đảm bảo an toàn.

Đến ngày 22/11, tổng lượng nước tại 22 hồ thủy lợi đạt 342,30/414,29 triệu m3, tương đương 82,62% tổng dung tích chứa. Một số hồ đã tích lượng nước đạt xấp xỉ cao trình thiết kế như: Hồ Sông Sắt, Trà Co, Phước Trung (Bác Ái); hồ Sông Trâu, Bà Râu (Thuận Bắc); hồ Tân Giang, Núi Một, Suối Lớn (Thuận Nam); Tà Ranh, Lanh Ra, Bầu Zôn (Ninh Phước) và Cho Mo (Ninh Sơn); trong đó có 10 hồ đang mở cửa van để xả nước và 9 hồ khác đang xả tràn tự do. Riêng hồ Sông Cái mới đưa vào sử dụng đã tích lượng nước 157,39 triệu m3, đạt 71,6% dung tích thiết kế. Ngoài ra Hồ Đơn Dương (Lâm Đồng) hiện cũng đã đạt dung tích 158,38 triệu m3, đạt gần 96%. Chỉ còn một số hồ lượng nước tích đạt thấp như: Bàu Ngứ, Sông Biêu (Thuận Nam) và Ông Kinh (Ninh Hải) đang tiếp tục tích nước để phục vụ nước sinh hoạt và sản xuất. Mưa lớn cũng đã gây ngập úng, sạt lở ở một số đoạn thuộc tuyến đường ven biển Mũi Dinh-Cà Ná.

Một góc hồ Tân Giang (Thuận Nam) đang xã lũ để bảo đảm an toàn hồ đập. Ảnh: Văn Nỷ

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, trong 24 giờ qua khu vực tỉnh Ninh Thuận có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20 đến 30mm; cá biệt tại Phước Chiến đo được 56mm. Qua theo dõi ảnh mây vệ tinh cho thấy mây đối lưu đang tiếp tục phát triển mạnh trên khu vực toàn tỉnh, cảnh báo trong 24 giờ tới tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; lượng mưa phổ biến 30 đến 60mm, có nơi cao hơn. Một số nơi khu vực miền núi cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Chú ý an toàn khi đi qua các đường tràn, tràn liên hợp; đề phòng sạt lở đất, đá trên tuyến đường ven biển Vĩnh Hy-Bình Tiên, Phước Dinh-Cà Ná, tuyến đường Phước Trung-Phước Chính và đường đèo Sông Pha. Mực nước trên các sông suối xuất hiện lũ ở mức báo động 1 đến báo động 2.