Ủy ban MTTQ Việt Nam Tp. Phan Rang - Tháp Chàm: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thành phố ngày càng phát triển

Với vai trò nòng cốt trong xây dựng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Ủy ban MTTQ Việt Nam Tp. Phan Rang - Tháp Chàm luôn tích cực vận động Nhân dân thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước theo tinh thần Nghị quyết số 23-NQ/TW, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân trên địa bàn.

Đồng chí Trần Lục, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Tp. Phan Rang -Tháp Chàm cho biết: Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Chi bộ Mặt trận thành phố (nay là Chi bộ Dân vận - Mặt trận) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố kịp thời chuyển tải các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương đến các tầng lớp nhân dân. Từ đó, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân ngày càng nâng cao nhận thức về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo”, phong trào xây dựng đời sống văn hóa, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”... được triển khai thực hiện hiệu quả.

Lãnh đạo phường Tấn Tài trao biểu dương cho các cá nhân tiêu biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022.

Để khơi gợi sức mạnh đoàn kết trong toàn dân, cùng với công tác tuyên truyền, MTTQ Việt Nam thành phố luôn quan tâm thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Mỗi phong trào, công trình do chính quyền triển khai đều đảm bảo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”... Từ đó người dân tự ý thức, chủ động đóng góp nguồn lực, hiến đất, góp công xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường, chấp hành pháp luật, xây dựng các cộng đồng dân cư văn minh. Từ đầu năm đến nay các phường, xã trên địa bàn thành phố vận động trên 107 triệu đồng và hơn 215 ngày công làm đường bê tông, bắt điện chiếu sáng, xây dựng trụ sở khu phố... Đến nay, toàn thành phố có 45.299 Gia đình văn hóa, đạt 96,9%; 115 thôn, khu phố đạt danh hiệu Khu phố văn hóa; 11/15 phường đạt chuẩn văn minh đô thị, xã Thành Hải đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao.

Công tác vận động chăm lo giúp đỡ người nghèo tiếp tục nhận được sự quan tâm hưởng ứng của toàn xã hội. Qua 20 năm, Mặt trận các cấp thành phố tham gia vận động và tiếp nhận Quỹ “Vì người nghèo” các cấp được hơn 22,8 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng mới 1.133 căn nhà, sửa chữa 551 căn nhà Đại đoàn kết; kịp thời hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, giúp đỡ học sinh, sinh viên, bệnh nhân nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn, nhờ vậy tạo điều kiện giúp 173 hộ thoát nghèo, vươn lên ổn định cuộc sống. Đồng thời, phối hợp vận động các cơ sở tôn giáo, nhà hảo tâm trên địa bàn trao trên 175.000 suất quà với kinh phí khoảng 20,74 tỷ đồng thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, MTTQ và các tổ chức thành viên kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tiêu biểu Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân ở khu dân cư đã trở thành phương thức tập hợp, đoàn kết, phát huy sức mạnh của cộng đồng, tạo sự gắn bó, liên hệ mật thiết giữa cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên với Nhân dân.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn thành phố tích cực thực hiện chức năng giám sát, phản biện, góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Tăng cường thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân quyết tâm xây dựng thành phố ngày càng văn minh giàu đẹp hơn.