Huyện ủy Ninh Hải: Đối thoại với cán bộ và Nhân dân xã Tri Hải

Ngày 27-7, Thường trực Huyện ủy Ninh Hải tổ chức buổi đối thoại với gần 100 cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã Tri Hải.

Tại buổi đối thoại, cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã Tri Hải đã tham gia nhiều ý kiến tâm huyết. Trong đó, đề nghị quan tâm mở rộng quy hoạch về đất ở cho người dân; sớm có kế hoạch sử dụng quỹ đất thuộc nhà máy xi-măng Phương Hải nay đã giải thể để sớm đua vào sử dụng mục đích khác tránh tình trạng bỏ hoang, lãng phí quỹ đất. Thời hạn tối đa cho thuê đất công hiện nay là 5 năm nên khiến nhiều người dân gặp khó khăn, và không dám mạnh dạn đầu từ vào sản xuất, kinh doanh. Bố trí thêm một số biển báo và gờ giảm tốc độ đoạn cầu Khánh Hội để hạn chế tốc độ của các phương tiện lưu thông qua đây vì ở đây có đông học sinh qua lại nên tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Đồng thời, phản ánh một số vấn đề quan tâm ở địa phương như: Tình trạng ô nhiễm môi trường từ một số doanh nghiệp sản xuất muối dọc tuyến đường dẫn vào Nghĩa trang Ninh Hải. Điểm tập kết rác ngay đầu cầu Khánh Hội chưa phù hợp gây mất mỹ quan và khuất tầm nhìn cho những người tham gia giao thông.… Các ý kiến trên được các ngành liên quan của huyện và xã Tri Hải giải trình và đề xuất các giải pháp cụ thể để giải quyết trong thời gian tới.

Thường trực Huyện ủy Ninh Hải đối thoại với cán bộ và Nhân dân xã Tri Hải.

Phát biểu tại buổi đối thoại, đồng chí Trịnh Minh Hoàng, Bí thư Huyện ủy ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến đóng góp của cán bộ, nhân dân xã Tri Hải. Đồng chí đề nghị các phòng, ban liên quan của huyện phối hợp với xã Tri Hải tham mưu cho Huyện ủy và UBND huyện để chỉ đạo giải quyết một số vấn đề phản ánh của Nhân dân, nhằm tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, phấn đấu đạt danh hiệu Xã nông thôn mới kiểu mẫu.