Nhiều chính sách lớn với Quân đội và hậu phương Quân đội được thực hiện

Với trách nhiệm chính trị và tình cảm sâu sắc, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã đề xuất Đảng, Nhà nước ban hành và thực hiện nhiều chủ trương chính sách lớn đối với Quân đội và hậu phương quân đội.

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022), sáng 14/7, Đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn đã dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia 27-7 tại xã Hùng Sơn (Đại Từ, Thái Nguyên); thăm, tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Thái Nguyên.

Tham gia Đoàn công tác có Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Tư lệnh Quân khu 1; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng; đại diện các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 và tỉnh Thái Nguyên

Tại Khu di tích lịch sử Quốc gia 27-7, Đại tướng Phan Văn Giang và Đoàn công tác thành kính dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh cho nền độc lập, tự do, phồn vinh của dân tộc. Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn, thành kính trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ nguyện trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, không ngừng phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, bản chất tốt đẹp và truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, quyết tâm thực hiện thắng lợi chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất; bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đoàn công tác dâng hương tại Khu Di tích lịch sử 27/7.

Đến thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Thái Nguyên, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần, đồng thời bày tỏ tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng của cả nước nói chung, tỉnh Thái Nguyên nói riêng. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định, Đảng, Nhà nước, Quân đội ta luôn quan tâm thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa đối với các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng.

Cùng với sự phát triển của đất nước, chế độ đãi ngộ đối với người có công với cách mạng ngày một hoàn thiện, chăm sóc ngày càng tốt hơn. Với trách nhiệm chính trị và tình cảm sâu sắc, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã đề xuất Đảng, Nhà nước ban hành và thực hiện nhiều chủ trương chính sách lớn đối với Quân đội và hậu phương quân đội; tập trung giải quyết khối lượng lớn chính sách tồn đọng sau chiến tranh, chính sách đối với người có công với cách mạng như: Đề nghị công nhận liệt sĩ; xác nhận thương binh, bệnh binh; giải quyết chế độ chính sách đối với đối tượng tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế; tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ…

Trong giải quyết các chính sách tồn đọng sau chiến tranh đã phối hợp với các ban, bộ, ngành và cấp ủy địa phương giải quyết trên 4,6 triệu người hưởng chế độ trợ cấp đối với người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, được cấp ủy chính quyền, nhân dân đánh giá cao. Từ năm 2012 đến nay đã tìm kiếm, cất bốc, quy tập được gần 18.000 hài cốt liệt sĩ; tổ chức lễ bàn giao, lễ an táng trang nghiêm.

Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” được triển khai sâu rộng trong toàn quân với nhiều nội dung hình thức phong phú, thiết thực như xây dựng nhà tình nghĩa, nhà mái ấm nghĩa tình, ngôi nhà 100 đồng, tặng thiết bị y tế, trang thiết bị chuyên dùng cho một số trung tâm… Cùng với đó, tổ chức gặp mặt, tặng quà, dâng hương, viếng các anh hùng liệt sĩ; chỉ đạo các đơn vị toàn quân tham gia với tuổi trẻ địa phương tổ chức thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ…

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định: Những việc làm trên thể hiện truyền thống của Quân đội cách mạng, thể hiện sự thủy chung, sắt son, tình đồng chí, đồng đội đối với những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân; góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống người có công với cách mạng; đồng thời giáo dục cán bộ, chiến sĩ nhất là thế hệ trẻ về đạo lý, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc ta.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng quà cho các đồng chí thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng đang điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Thái Nguyên.

Bộ trưởng Phan Văn Giang biểu dương Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Thái Nguyên mới thành lập song đã có nhiều thành tích trong công tác điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe cho thương binh, bệnh binh, người có công trên địa bàn tỉnh. Hằng năm Trung tâm đã điều dưỡng luân phiên từ 1.500 - 2.500 lượt đối tượng người có công trong điều kiện biên chế ít, cơ sở vật chất hạn chế.

Dịp này, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang trao tặng Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Thái Nguyên một số trang thiết bị, y tế, trang thiết bị chuyên dùng; tặng quà cho 89 thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng đang điều dưỡng tại Trung tâm; mong muốn góp phần giúp Trung tâm chăm sóc các thương binh, bệnh binh, người có công ngày càng tốt hơn. Qua đó, thể hiện tình cảm, sự sẻ chia của cán bộ, chiến sĩ Quân đội đối với thế hệ đi trước đã cống hiến, hy sinh một phần xương máu vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc; yêu cầu lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Trung tâm phải luôn đoàn kết, xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh, luôn là mái ấm tình thương, trọn nghĩa vẹn tình đối với thương binh, bệnh binh.

Theo TTXVN/Báo Tin tức