Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh, 47 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận và giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Ngày 16-4, tại Hội trường UBND tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh (1/4-1992 - 1/4/2022); 47 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận (16/4/1975-16/4/2022) và giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4-1975-30/4/2022). Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đến dự và có bài phát biểu quan trọng tại buổi lễ.

Dự buổi lễ về phía Trung ương còn có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương. Dự buổi lễ về phía tỉnh bạn có lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh; Yên Bái, Bình Thuận, Lâm Đồng và Khánh Hòa. Về phía tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh; Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; cán đồng chí cán bộ hưu trí cao cấp; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương.

 

 Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tham dự tại buổi lễ kỷ niệm. Ảnh: U.Thu

Thay mặt Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân trong tỉnh, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, cùng các đại biểu của Trung ương, các tỉnh bạn và địa phương đã đến dự Lễ kỷ niệm. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã ôn lại lịch sử đấu tranh cách mạng, truyền thống hào hùng của Đảng bộ, quân và Nhân dân Ninh Thuận trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân và đế quốc, nhất là cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, góp phần làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975 lịch sử. Qua đó, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đến Chủ tịch Hồ Chí Minh; tri ân, tưởng nhớ đến các thế hệ tiền bối cách mạng, đồng bào, chiến sĩ đã hy sinh anh dũng và biết ơn các Mẹ Việt Nam Anh hùng… đã cống hiến, hy sinh cho độc lập, tự do của quê hương, đất nước. Kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang đó, 30 năm qua, toàn Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà luôn phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung trí tuệ đề ra các chủ trương, đường lối đúng đắn, quyết tâm triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển và đã đạt được nhiều thành tựu to lớn đáng tự hào trên các lĩnh vực, đưa Ninh Thuận từ một tỉnh nghèo có thu nhập thấp vươn lên trở thành tỉnh có thu nhập trung bình. Nền kinh tế phát triển toàn diện theo hướng nhanh và bền vững, có mức tăng trưởng cao liên tục trong nhiều năm.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đọc diễn văn kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: Văn Nỷ

Đặc biệt, với chủ trương phát triển năng lượng tái tạo là đột phá, trong 3 năm gần đây, tốc độ tăng trưởng luôn thuộc nhóm đứng đầu cả nước. Tổng sản phẩm nội tỉnh năm 2021 tăng gần 70 lần so với năm 1992, tăng bình quân gần 8,2%/năm, cao hơn tốc độ tăng bình quân của cả nước. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 68 triệu đồng/người/năm, gấp 50 lần so với năm 1992. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn duy trì ở mức tăng cao, từ hơn 30 tỷ đồng năm 1992 lên hơn 4.000 tỷ đồng vào năm 2021. Tổng mức đầu tư toàn xã hội từ 68 tỷ đồng năm 1992 lên gần 30 ngàn tỷ đồng năm 2021, bình quân tăng 23%/ năm... Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội được triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ. An ninh- quốc phòng được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị thường xuyên được chăm lo và đạt được nhiều kết quả tích cực, có nhiều điểm mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả. Sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng không ngừng được nâng cao. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội chuyển biến tích cực theo hướng gần dân, sát dân... Qua đó, củng cố niềm tin, phấn khởi, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển toàn diện của địa phương.

Với những thành tựu to lớn đã đạt được qua 30 năm qua xây dựng và phát triển của tỉnh nhà, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cảm ơn sâu sắc sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương; biểu dương sự nỗ lực, cống hiến của các thế hệ cán bộ, đảng viên, tầng lớp Nhân dân; đồng thời rút ra những bài học, kinh nghiệm. Đồng chí nhấn mạnh: Bước vào chặng đường mới, với nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, đòi hỏi Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân trong tỉnh phải quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục hạn chế để thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đề ra: Đến năm 2025, là tỉnh phát triển khá của khu vực và cả nước, một trong những trung tâm năng lượng, năng lượng tái tạo. Đến năm 2030, trở thành tỉnh có mức thu nhập bình quân thuộc nhóm trung bình cao của cả nước.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi chân tình, lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong tỉnh. Đồng thời biểu dương những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Ninh Thuận đạt được trong suốt chặng đường 30 năm xây dựng, đổi mới và phát triển. Thủ tướng nhấn mạnh: Với những tiềm năng, lợi thế khác biệt, độc đáo từ thiên nhiên, con người, truyền thống văn hóa, lịch sử của địa phương và trên nền tảng chính trị, kinh tế- xã hội của đất nước ổn định, thuận lợi, hội nhập quốc tế sâu rộng, Ninh Thuận đang đứng trước thời cơ phát triển mới đầy triển vọng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng, biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Ninh Thuận đạt được. Ảnh: Văn Nỷ

Để hiện thực hóa khát vọng phát triển trở thành một tỉnh giàu, mạnh, Ninh Thuận cần nhìn nhận đúng đắn nhiều việc phải làm; kế thừa những thành quả đã đạt được qua các thời kỳ, đúc kết bài học, kinh nghiệm, nỗ lực, đoàn kết hơn nữa, không ngừng đổi mới, dám nghĩ, dám làm, chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành tốt mọi mục tiêu của năm 2022 và những năm tiếp theo. Trong đó, cần lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục giữ gìn, củng cố và vun đắp sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân. Coi trọng hơn nữa công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên. Quán triệt nghiêm túc, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với 3 đột phá chiến lược, 6 nhiệm vụ trọng tâm, 12 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu; kế hoạch 5 năm, chiến lược 10 năm và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Toàn cảnh buổi Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh, 47 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận và giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.Ảnh: Văn Nỷ

Hoàn thiện bộ máy chính quyền tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tích cực hơn nữa cải cách hành chính gắn với tăng cường năng lực và phẩm chất của cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp, tận tụy, đam mê, trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ. Đa dạng hóa, huy động tối đa, hiệu quả các nguồn lực xã hội,cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Rà soát, cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả đầu tư công; việc đầu tư thực hiện các công trình, dự án phải trên cơ sở quy hoạch, có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trãi, lãng phí. Bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, các giá trị văn hóa, đạo đức. Không ngừng chăm lo phát triển y tế, giáo dục, đào tạo; thực hiện tốt chính sách bảo đảm an sinh xã hội. Tăng cường bảo đảm quốc phòng, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất. Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh đặc biệt quan tâm công tác phòng, chống dịch COVID-19, nhất là công tác tiêm vắc-xin phòng COVID-19 nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng Nhân dân, phục vụ cho sự phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: U.Thu

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Ninh Thuận, đã có thành tích xuất sắc trong phát triển năng lượng tái tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

* Cùng ngày Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến thăm các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Bác Ái, Thuận Nam và Ninh Phước như: Công trình đầu nối hồ chứa nước Sông Cái thuộc hệ thống thủy lợi Đập dâng Tân Mỹ, tại xã Phước Hòa (Bác Ái) có tổng vốn đầu tư 5.951 tỷ đồng, do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khảo sát tại Đập dâng Tân Mỹ ở xã Phước Hòa (Bác Ái). Ảnh: Văn Nỷ

Cụm hồ Sông Cái gồm 5 đập dài 2.770 m, cao 66 m, dung tích 219 triệu m3. Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ tưới cho 7.480 ha hạ lưu; tiếp nước hệ thống thủy nông Nha Trinh-Lâm Cấm, các hồ Cho Mo, Thành Sơn, Bà Râu, Sông Trâu, Ông Kinh; tạo nguồn cho thủy điện tích năng Bác Ái.

Đến khảo sát Sân bay quân sự Thành Sơn, thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Không quân 937 thuộc Sư đoàn Không quân 370. Khảo sát Tổ hợp sản xuất muối sạch và năng lượng tái tạo với công suất 500 MW của Tập đoàn BIM tại xã Phước Minh (huyện Thuận Nam); Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn cũng đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Hự, 96 tuổi ở xã Cà Ná, huyện Thuận Nam.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu
của Trung đoàn Không quân 937 thuộc Sư đoàn Không quân 370. Ảnh: Văn Nỷ
 
 
 
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Hự,ở xã Cà Ná (Thuận Nam). Ảnh: Văn Nỷ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khảo sát Tổ hợp sản xuất muối sạch và năng lượng tái tạo của Tập đoàn BIM tại xã Phước Minh (Thuận Nam). Ảnh: Văn Nỷ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khảo sát tại Cảng Tổng hợp Cà Ná ở xã Phước Diêm (Thuận Nam). Ảnh: Văn Nỷ

Khảo sát quy hoạch xây dựng vùng kinh tế trọng điểm phía Nam tỉnh Ninh Thuận, khu tổ hợp điện khí với tổng công suất 6.000 MW, khu công nghiệp Cà Ná khoảng 827ha và cảng Cà Ná khoảng 125 ha tại xã Phước Diêm (Thuận Nam) dự kiến đưa vào hoạt động giai đoạn 1 trong quý II-2022; đến thăm Trang trại nông nghiệp hữu cơ Tiên Tiến có diện tích hơn 20 ha tại xã An Hải (Ninh Phước).