Tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 4 người chết 30 người bị thương

Các bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện tỉnh.

(NTO) Hồi 0 giờ 5 phút ngày 30-5 tại Km số 1584 + 90 QL 1A thuộc địa phận thôn Lạc Sơn 3, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Theo hành khách đi trên xe thì chiếc xe khách BKS 77L 3797 do Trần Văn Đệ, sinh 1972, ở huyện Hoài Ân (Bình Định) điều khiển trên xe chở khoảng 50 hành khách chạy từ Bình Định đi Tp. Hồ Chí Minh đến địa phận trên thì bị mất lái lao ra lề đường và lật xe làm hai người là Nguyễn Ngọc Đạm ở xã An Mỹ, huyện Hoài Nhơn (Bình Định) và Phạm Thị Năm ở tỉnh Cà Mau chết tại chỗ; 43 người khác bị thương được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu. Theo Bác sỹ Nguyễn Phước, Phó trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện đa khoa tỉnh thì trong số 43 bệnh nhân được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện, đã có thêm 2 người chết (trong đó có lái xe Đệ và một nạn nhân nam hiện chưa rõ danh tính), có 30 người bị thương nặng phải nhập viện, trong đó có 3 người đang trong tình trạng hết sức nguy kịch.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng Công an huyện Thuận Nam đã có mặt tại hiện trường để đưa ngay các nạn nhân đi cấp cứu và đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân tai nạn. UBND tỉnh đã kịp thời hỗ trợ mỗi nạn nhân bị chết 1 triệu đồng và mỗi người bị thương 500 ngàn đồng.